Dịch Covid-19: Xử phạt 40 triệu đồng quán bar phố cổ mở cửa đón khách

Thứ tư, 05/08/2020 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) UBND phường Hàng Buồm, Hà Nội vừa ra xử phạt 40 triệu đồng với quán bar số 33 Mã Mây do có hành vi “Hoạt động quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ quy định”.

Quán bar mở cửa hoạt động giữa dịch COVID-19 bị xử phạt. Ảnh: TL.

Quán bar mở cửa hoạt động giữa dịch COVID-19 bị xử phạt. Ảnh: TL.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 01h ngày 01/8, lực lượng liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của phường Hàng Buồm tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Bar tại số 33 Mã Mây đã phát hiện 30 khách vẫn đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở này.

Tổ công tác đã lập biên bản và xử phạt hành chính 40 triệu đồng với cơ sở về hành vi “Hoạt động quầy bar và các hoạt động vui chơi giải trí khác quá giờ được phép”. Trước đó, cơ sở này cũng đã từng bị xử phạt với lỗi vi phạm tương tự.

Liên quan đến việc dừng các hoạt động đông người để phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, ngày 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/8/2020.

Thời gian tới, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, Công an Thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành theo đúng chủ trương của UBND Thành phố, đồng thời kiên quyết xử lý với những trường hợp lén lút hoạt động, bất chấp các quy định của Nhà nước.

Mộc Lan

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống