Điện ảnh Pháp và mối 'duyên nợ' với điện ảnh Việt Nam

(CLO) Hội thảo “Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam” chính là sự kết nối, để các chuyên gia, các nhà làm phim hai nước trao đổi, hợp tác.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024, ngày 3/7, UBND TP Đà Nẵng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam”.

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia điện ảnh, đặc biệt là những chuyên gia hàng đầu của điện ảnh Pháp. Các diễn giả thảo luận về 2 nội dung: "Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam" và "Giao lưu, hợp tác điện ảnh Pháp - Việt: những vấn đề liên ngành và liên văn hóa".

dien anh phap va moi duyen no voi dien anh viet nam hinh 1

Đại biểu thảo luận về "Giao lưu, hợp tác điện ảnh Pháp - Việt: những vấn đề liên ngành và liên văn hóa". Ảnh: VH

Tại hội thảo, nhiều chủ đề đã được đề cập: Điện ảnh Pháp, điện ảnh Việt Nam, góc nhìn từ hai phía; Điện ảnh Pháp về đề tài Việt Nam - những cuộc trở về ký ức; Sản xuất phim nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa: kinh nghiệm của Pháp và những gợi ý cho điện ảnh Việt Nam...

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cho rằng, điện ảnh hai nước Pháp và Việt Nam có nhiều duyên nợ. Đầu thập niên 90, cùng một lúc có 3 bộ phim lớn của Pháp đều đến quay tại Việt Nam là “Đông Dương”, “Điện Biên Phủ” và “Người tình”.

Sau đó, đạo diễn Trần Anh Hùng cũng làm một số phim về Việt Nam, từng giành giải thưởng và được đông đảo công chúng thế giới biết tới. Chủ đề văn hóa Việt Nam cũng được thế giới biết đến nhiều hơn qua những kênh rất đặc biệt.

Tuy nhiên, từ đầu 1990 đến nay chưa có những bộ phim Pháp lớn nào quay tại Việt Nam. Chính vì thế, cần có những buổi hội thảo, có sự kết nối, để các chuyên gia hàng đầu của điện ảnh Pháp đến với Việt Nam để trao đổi, nói thêm về những mối liên hệ, những vấn đề có thể hợp tác.

dien anh phap va moi duyen no voi dien anh viet nam hinh 2

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia điện ảnh quốc tế. Ảnh: VH

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cũng cho rằng, việc kết nối về điện ảnh giữa Việt Nam và Pháp cũng như kết nối giữa hai nước còn giúp Việt Nam có thêm những bài học kinh nghiệm để chúng ta có thể góp mặt tại nhiều liên hoan phim hơn nữa trên thế giới, đặc biệt là Cannes.

Ông Tạ Quang Đông cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã ký rất nhiều giấy phép tổ chức các liên hoan phim, tuần phim, sự kiện điện ảnh Pháp tại Việt Nam trên khắp đất nước, từ bắc vào nam. Đây là lần thứ hai tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, đây là dịp để Việt Nam rút ra được nhiều bài học cũng như kinh nghiệm từ nền điện ảnh phát triển và danh tiếng như Pháp.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, người Pháp đặc biệt có niềm đam mê điện ảnh, không chỉ điện ảnh Pháp mà còn với điện ảnh của nhiều quốc gia khác. Quan hệ Pháp - Việt là mối quan hệ hữu nghị, tạo cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh.

Đại sứ Olivier Brochet cho rằng, qua hội thảo, các chuyên gia điện ảnh Pháp nhận định về tiềm năng phát triển của điện ảnh Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Việt Nam. Đối với một nền điện ảnh trẻ tuổi như Việt Nam, sự hợp tác để có những tác phẩm điện ảnh thành công, tham gia các kỳ Liên hoan phim như Cannes là điều cần khích lệ.

dien anh phap va moi duyen no voi dien anh viet nam hinh 3

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh chia sẻ tại hội thảo: Ảnh: VH

Tại hội thảo, nhiều nhà làm phim, nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ những trải nghiệm và cảm nhận khi được trải qua hợp tác làm phim với Pháp hoặc qua đào tạo điện ảnh tại Pháp.

Nhiều đạo diễn cho biết, họ chịu ảnh hưởng sâu sắc của điện ảnh Pháp, họ học hỏi được rất nhiều trong quá trình hợp tác làm phim cùng đối tác Pháp…

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: