Điện Biên hướng tới đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch năm 2026

(CLO) Tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 2.880 tỷ đồng.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Điện Biên tổ chức ngày 15/1/2026.

Theo ông Trần Hải Hà - Quyền Giám đốc Sở VHTT&DL Điện Biên, trong năm 2025, tỉnh đã đón trên 1,454 triệu lượt khách; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 2.645 tỷ đồng. Kết quả này có được nhờ việc Điện Biên tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến.

Ảnh màn hình 2026-01-15 lúc 15.23.33
Điện Biên phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: Quỳnh Hoa

Nổi bật trong số đó là Lễ hội Hoa Ban năm 2025 gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh lần thứ VIII; Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025; cùng Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc lần thứ IX, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, năm 2026, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5% trở lên. Trong đó, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách và tổng thu nhập từ du lịch đạt trên 2.880 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2026, Điện Biên sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Bảo tồn, tôn tạo Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung hạng mục tại Di tích Đồi E2; Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (giai đoạn II).

Ảnh màn hình 2026-01-15 lúc 15.22.54
Tỉnh Điện Biên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5% trở lên trong năm 2026. Ảnh: nhandan

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL được giao chủ trì triển khai các đề án phát triển du lịch tại khu vực Sín Thầu - A Pa Chải; điểm du lịch ruộng bậc thang Pu Nhi; cùng các bản du lịch cộng đồng Huổi Nhả (Mường Pồn), bản Lồng (Quài Tở), Che Căn (Mường Phăng), nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Dịp này, 3 cá nhân vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân; Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác năm 2025.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: