“Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống và nội lực, cùng cả nước hội nhập và phát triển”

(CLO) Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng, diễn ra sáng 6/5, tại TP. Điện Biên Phủ.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của T.Ư, địa phương cùng đông đảo các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh là chiến sĩ Điện Biên.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Bao laodong

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Bao laodong

Diễn văn Lễ kỷ niệm do đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên trình bày đã khái quát quá trình thành lập, phát triển của tỉnh Điện Biên. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đã có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính với tên gọi và chế độ quản lý khác nhau, song các thế hệ người Việt Nam đã và đang sống trên mảnh đất Điện Biên anh hùng luôn đoàn kết một lòng, chung sức giữ vững biên cương trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Sau giải phóng Điện Biên, từ 1955 - 1965, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đặc biệt là hơn 2.000 thanh niên tuổi đời còn trẻ từ Thủ đô Hà Nội, các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa... đã tự nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong và ở lại cùng đồng bào các dân tộc xây dựng tỉnh Điện Biên - Lai Châu, đây là biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa đồng bào miền xuôi với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đặc biệt là hơn 2.000 thanh niên tuổi đời còn trẻ từ Thủ đô Hà Nội, các tỉnh: Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thanh Hóa... đã tự nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong và ở lại cùng đồng bào các dân tộc xây dựng tỉnh Điện Biên - Lai Châu, đây là biểu tượng cho tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa đồng bào miền xuôi với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Đại diện nhân dân các dân tộc Điện Biên diễu hành qua lễ đài kỷ niệm. Báo nhandan

Đại diện nhân dân các dân tộc Điện Biên diễu hành qua lễ đài kỷ niệm. Báo nhandan

Trải qua các chặng đường xây dựng và phát triển với nhiều khó khăn, gian khổ dưới ánh sáng chỉ đường của Đảng, Bác Hồ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân Điện Biên đã không tiếc máu xương, của cải vật chất, đóng góp công sức, lương thực thực phẩm cho quân đội ta, cùng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Sau 15 năm chia tách, thành lập, tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều thành tựu quan trọng…

Đặc biệt, với lợi thế về du lịch lịch sử, Điện Biên đang dần là điểm đến của nhiều du khách trong, ngoài nước. Tự hào với truyền thống của mảnh đất lịch sử, mỗi người dân Điện Biên nguyện đồng lòng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cũng như kết quả trong suốt quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của tỉnh Điện Biên. Trong đó, không quên tri ân đối với những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ và gia đình, thân nhân của họ để giành lại nền độc lập cho nhân dân các dân tộc; góp phần vào thắng lợi chung và thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, dù trong hoàn cảnh, giai đoạn nào, Điện Biên luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất để vượt khó vươn lên. Và đề nghị Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống và nội lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần cùng cả nước hội nhập và phát triển.

Khối phụ nữ các dân tộc tỉnh Điện Biên diễu hành qua các tuyến phố. Ảnh: Báo Laodong

Khối phụ nữ các dân tộc tỉnh Điện Biên diễu hành qua các tuyến phố. Ảnh: Báo Laodong

Tại bổi lễ hay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên

Sau lễ khai mạc là lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên. Tham gia lễ diễu binh, diễn hành có 2.276 người chia thành 21 khối đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng cựu chiến binh, cán bộ công nhân viên chức, nông dân, phụ nữ, thanh niên, học sinh sinh viên tỉnh Điện Biên… Dẫn đầu là khối rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ảnh Bác Hồ, biểu tượng 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đến các khối diễu binh, diễu hành. Đồng thời, chương trình nghệ thuật và đồng diễn “Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất tử” có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên, học sinh, sinh viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang…

P.V

Xem thêm

Quản lý chặt chẽ, không để người dân ‘đua nhau’ mở rộng diện tích sầu riêng

Quản lý chặt chẽ, không để người dân ‘đua nhau’ mở rộng diện tích sầu riêng

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị ngành nông nghiệp phải rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích, không để xảy ra tình trạng người dân đua nhau mở rộng diện tích sầu riêng, đến một thời điểm dẫn đến dư thừa sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân.

Thông tin sai gây thiệt hại, không thể đính chính xong là xóa trách nhiệm bồi thường

Thông tin sai gây thiệt hại, không thể đính chính xong là xóa trách nhiệm bồi thường

(CLO) Nếu thông tin sai lệch do cơ quan nhà nước cung cấp đã gây thiệt hại thực tế, việc đính chính sau đó không thể mặc nhiên xóa bỏ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai đề nghị Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải làm rõ nguyên tắc này, đồng thời bảo đảm cơ chế tài chính để người được bồi thường không phải chờ đợi vì “mắc kẹt” thủ tục ngân sách.

Tìm thấy 256 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tìm thấy 256 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 10/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực B, Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây từ ngày 23/6 đến nay lên 256 bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, chiều tối 10/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam – Australia của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Australia từ "chuyển giao" sang "cùng nghiên cứu, cùng phát triển"

Đưa hợp tác khoa học, công nghệ Việt Nam - Australia từ "chuyển giao" sang "cùng nghiên cứu, cùng phát triển"

(CLO) Ngày 10/8, tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo Việt Nam - Australia, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Đừng để người lao động Việt Nam trở về nước rồi ‘đứt’ khỏi thị trường lao động

Đừng để người lao động Việt Nam trở về nước rồi ‘đứt’ khỏi thị trường lao động

(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho rằng cùng với mở rộng thị trường, chính sách cần hướng mạnh hơn tới chất lượng nguồn lao động, tính minh bạch của quá trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và khả năng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sau khi trở về nước.

Kiến nghị làm rõ các khoản chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài

Kiến nghị làm rõ các khoản chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài

(CLO) Đại biểu Chu Lương Trí đề nghị công khai đầy đủ các khoản chi phí thực tế người lao động phải bỏ ra trước khi xuất cảnh, ngăn việc chia nhỏ hoặc đổi tên khoản thu để vượt mức cho phép, đồng thời tăng trách nhiệm bảo vệ người lao động trong suốt quá trình làm việc ở nước ngoài.

Hà Nội sáp nhập sở ngành, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Hà Nội sáp nhập sở ngành, điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

(CLO) Ngày 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đây được đánh giá là đợt công bố nhân sự lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ của Thủ đô.

Xác định rõ ‘ranh giới’ của hòa giải ở cơ sở

Xác định rõ ‘ranh giới’ của hòa giải ở cơ sở

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh hòa giải ở cơ sở nhằm hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn quan hệ cộng đồng, nhưng không thể trở thành nơi giải quyết thay cho cơ quan có thẩm quyền đối với những hành vi đã đến mức phải xử lý hình sự hoặc hành chính. 

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em

(CLO) Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị nghiêm cấm sử dụng hòa giải đối với các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người; cấm dùng hòa giải làm công cụ để trì hoãn các biện pháp tư pháp bảo vệ nạn nhân.

Cỡ chữ bài viết: