Khi được hỏi về bình luận của ông Biden, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đó không phải là quyền quyết định của Biden. Tổng thống Nga do người Nga bầu ra".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Một quan chức Nhà Trắng sau đó lý giải rằng: "Quan điểm của Tổng thống là Putin không thể được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực. Ông ấy không thảo luận về quyền lực của Putin ở Nga, hay thay đổi chế độ".
Tổng thống Biden từng tăng cường các cuộc tấn công cá nhân nhằm vào Putin kể từ khi Tổng thống Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuần trước, Nga cũng đã lên án ông Biden đã đưa ra "những lời xúc phạm cá nhân" đối với Putin sau khi gán ông là "tội phạm chiến tranh".
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 24/2 rằng để đáp lại yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa ly khai ở Donbas, ông đã quyết định thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ những người "đã bị lạm dụng bởi chế độ diệt chủng trong 8 năm".
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng hoạt động này nhằm phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Sau đó, phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga.
Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)