Diễn viên 80 tuổi trở thành hiện tượng với hai vai diễn đầu tay

(CLO) Ở tuổi 80, nữ diễn viên Thái Lan gốc Hoa Triều Châu Usha Seamkhum đang trở thành hiện tượng khi chỉ với hai vai diễn điện ảnh đầu tay, bà đã góp mặt trong những tác phẩm đạt tổng doanh thu gần 10.000 tỷ đồng trên toàn cầu.

Trong "Thư tình gửi ngoại", bộ phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 7/8, Usha Seamkhum đảm nhận vai Tạ Nam Chi lúc về già (phiên bản trẻ do Lý Tư Đồng thủ vai). Đáng chú ý, đây mới chỉ là tác phẩm điện ảnh thứ hai của nữ diễn viên sau màn ra mắt ở tuổi 78 trong phim "Gia tài của ngoại".

Bộ phim đầu tay của Usha Seamkhum từng được chọn làm đại diện điện ảnh Thái Lan tranh giải Oscar 2025 và tạo tiếng vang tại nhiều thị trường. Tại Việt Nam, "Gia tài của ngoại" lập kỷ lục là phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé, đạt khoảng 16 tỷ đồng.

anh-man-hinh-2026-08-05-luc-090540.png
Diễn viên Usha Seamkhum trong phim "Gia tài của ngoại". Ảnh: NSX

Chỉ sau hai lần xuất hiện trên màn ảnh rộng, Usha Seamkhum đã góp mặt trong hai tác phẩm có tổng doanh thu gần 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, "Gia tài của ngoại" thu khoảng 1.700 tỷ đồng, còn "Thư tình gửi ngoại" đã cán mốc khoảng 8.100 tỷ đồng và tiếp tục tăng nhờ sức hút tại nhiều quốc gia.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Usha Seamkhum gần như không phải diễn viên chuyên nghiệp. Bà chủ yếu xuất hiện trong các MV ca nhạc và quảng cáo với những vai diễn nhỏ.

Tuy nhiên, lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của nữ diễn viên nhanh chóng chinh phục khán giả và trở thành một trong những điểm nhấn của cả hai bộ phim.

anh-man-hinh-2026-08-05-luc-090623.png
Usha Seamkhum trong "Bức thư tình gửi ngoại". Ảnh: NSX

Không chỉ gây chú ý bởi sự xuất hiện của Usha Seamkhum, "Thư tình gửi ngoại" còn được xem là một trong những hiện tượng của điện ảnh châu Á năm 2026.

Từ một dự án có kinh phí khiêm tốn, không sở hữu dàn sao đình đám, bộ phim tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau khi ra mắt và được cho là đã bán khoảng 50 triệu vé trên toàn cầu.

Lấy bối cảnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Thái Lan vào thập niên 1950, phim kể chuyện tình kéo dài nhiều thập kỷ giữa Diệp Thục Như và Trịnh Mộc Sinh. Biến cố thời cuộc khiến hai người phải xa cách, chỉ có thể gửi gắm yêu thương qua những lá thư tay.

Từ đó, tác phẩm khắc họa tình yêu, sự chờ đợi và những hy sinh thầm lặng của một thế hệ, đồng thời gửi gắm thông điệp về giá trị của gia đình và tình yêu bền bỉ trước thử thách của thời gian.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: