Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35

(CLO) Sau gần hai năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở TP.HCM vào 19 giờ 30 phút tối 28/3.

Mai Phương sinh năm 1985, là nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Việt. Bên cạnh làm diễn viên, Mai Phương còn đảm nhận vai trò MC, ca sĩ. Lĩnh vực nào Mai Phương cũng làm tốt và được công nhận là nghệ sĩ đi lên bằng thực lực của mình.

Những vai diễn được mọi người biết đến nhiều nhất là trong phim: "Những thiên thần áo trắng", "Hương Phù Sa", "Xóm cào cào", "Trai nhảy",… 

Mai Phương là nữ diễn viên tài năng của màn ảnh Việt với lối diễn tự nhiên, chân thật. Ảnh: phapluatxahoi.vn

Mai Phương là nữ diễn viên tài năng của màn ảnh Việt với lối diễn tự nhiên, chân thật. Ảnh: phapluatxahoi.vn

Khi lên 10 tuổi, Mai Phương đã tham gia vào đội kịch của Tuổi Ngọc. Năm 2006, Mai Phương tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng Văn hóa điện ảnh TP.HCM và về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân.

Tại đây cô đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả với các vở diễn như: "Người vợ ma", liveshow những người cha… Ngoài ra, cô còn tham gia đóng phim với những vai phụ trong “Xóm cào cào”, "Mộng phù du”… Cô được biết đến nhiều hơn qua vai chính cô bé Đậu trong bộ phim "Trai nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng. 

Mai Phương phát hiện bị ung thư phổi cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên, cô không chia sẻ việc mình bị bệnh cho khán giả biết. Thời gian đó, Mai Phương vẫn tích cực tham gia nhiều chương trình để tâm lý được khuây khỏa và kiếm thêm thu nhập. Đến khi bệnh nặng hơn, nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả mới biết cô mắc trọng bệnh. Nữ diễn viên được nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ ủng hộ tiền chữa bệnh.

Sau những đợt điều trị tích cực, bệnh tình của Mai Phương thuyên giảm. Cô quay trở lại với công việc, dành nhiều thời gian bên con gái và đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim "Con ông Hai Lúa" bất ngờ khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50km.

Mai Phương và con gái cũng đã có chuyến du lịch Nhật Bản vào năm ngoái. Nữ diễn viên chia sẻ cô muốn lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa dành cho con gái. Thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nữ diễn viên luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Mai Phương và con gái trước khi phát hiện bị bệnh nan y. Ảnh: FBNV

Mai Phương và con gái trước khi phát hiện bị bệnh nan y. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên Đán 2020, nữ diễn viên nhập viện khi bệnh ung thư phổi trở nặng. Cô được các bác sĩ tại BV Quân Y 175 ra sức cứu chữa theo phác đồ điều trị nhưng bệnh tình không mấy khả quan. Mai Phương ra đi vào hồi hơn 19g30 ngày 28/3, hưởng dương 35 tuổi.

Tại thời điểm này, do trùng với thời điểm TP.HCM căng thẳng đối phó với dịch Covid-19, cho nên những thông tin về tang lễ của nữ diễn viên "Những thiên thần áo trắng" không được công bố rộng rãi.

Theo đó, lễ khâm liệm được diễn ra vào sáng nay (29/3) theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành. Chiều cùng ngày, lễ viếng tổ chức tại Nhà tang lễ của một bệnh viện ở Quận 5, TP.HCM. Thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được mang đi hoả táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào sáng 31/3.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19, đại diện gia đình Mai Phương chia sẻ: "Việc đến viếng càng ít người càng tốt, tối đa 10 người mỗi lần. Đang dịch bệnh không tập trung người quá được". Đồng thời, ba Mai Phương cũng tâm sự rằng gia đình chỉ có thể nói cho bạn bè, người thân quen biết đến viếng để giữ sự riêng tư.

Nói về những ngày cuối đời, bố của nữ diễn viên chia sẻ trên truyền thông rằng: "Thời gian gần đây Mai Phương thường xuyên bị đau quằn quại, không có ngày nào Phương không bị đau".

BV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: