Điều tra bổ sung vụ Shark Thủy, số tiền chiếm đoạt tăng lên hơn 8.450 tỷ đồng

(CLO) Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung đối với bị can Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

shark-thuy.jpg
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: BCA

Hủy 20 phán quyết dân sự

Tại bản kết luận điều tra ban đầu, CQĐT xác định Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Có 60 nhà đầu tư ban đầu mua 3,2 triệu cổ phần có thật nên không xem xét là bị hại. Kết quả điều tra bổ sung xác định 60 nhà đầu tư này không được làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định và cần xác định là bị hại.

Do vậy, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123 bị hại. Tổng số tiền bị chiếm là 8.459 tỷ đồng.

Liên quan các bản án dân sự liên quan Shark Thủy, CQĐT đã xác minh làm rõ. Cụ thể, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội và TAND 12 khu vực đã thụ lý xét xử và ban hành 22 Bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó, có 18 Bản án liên quan đến 21 bị hại, 4 Bản án không liên quan đến bị hại, 2 Quyết định công nhận thỏa thuận đương sự liên quan đến 2 bị hại và 6 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan đến Công ty Egame.

Ngày 27/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND TP Hà Nội và Chánh án TAND TP Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 Bản án dân sự và 2 Quyết định công nhận thỏa thuận đương sự nêu trên.

Ngày 31/7/2026, VKSND TP Hà Nội ban hành 20 Quyết định kháng nghị tái thẩm đối với 18 Bản án dân sự và 2 Quyết định công nhận thỏa thuận đương sự nêu trên.

Ngày 17/8/2026, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận nói trên.

CQĐT xác định Shark Thủy và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhóm 23 bị hại này tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Số bị hại đã được nêu tại bản Kết luận điều tra vụ án ban hành tháng 11/2025.

Nâng khống vốn điều lệ

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2014, để có kinh phí trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ.

Theo đó, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, đã thực hiện tăng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Đồng thời, các đối tượng tạo doanh thu khống khoảng 70% hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh tập đoàn kinh doanh đa ngành hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút đầu tư.

Tiếp đó, Nguyễn Ngọc Thủy giao Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Egame, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo về các dự án trường học và bảng biểu tính tỷ lệ lợi nhuận. Bộ phận kinh doanh tổ chức tập huấn nhân viên chào mời, đưa người dân đến tham quan mô hình hoạt động để ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Thủy trực tiếp ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, kèm điều khoản nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho Thủy. Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng 5% hoa hồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đồng loạt đóng cửa, nguồn thu mới không đủ chi trả các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ, 30% còn lại nộp về công ty. Dù biết rõ việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước và không đầu tư vào hoạt động giáo dục, các nhân viên vẫn tiếp tục thực hiện.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Toàn bộ dòng tiền này được theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo tài chính hay báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Xem thêm

Đà Nẵng: Làm rõ 2 vụ án kinh tế với thủ đoạn tinh vi, giao dịch hàng tỷ đồng

Đà Nẵng: Làm rõ 2 vụ án kinh tế với thủ đoạn tinh vi, giao dịch hàng tỷ đồng

(CLO) Ngày 25/9/2026, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với thủ đoạn lợi dụng hồ sơ, chứng từ và các giao dịch tài chính để che giấu hành vi vi phạm.

Chân dung "bà trùm" 8x điều hành đế chế hàng giả nghìn tấn: Từ thuốc chống đột quỵ bằng bột mì đến 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả

Chân dung "bà trùm" 8x điều hành đế chế hàng giả nghìn tấn: Từ thuốc chống đột quỵ bằng bột mì đến 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả

(CLO) Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Nhận "chạy" sổ đỏ cho đất rừng nhà nước quản lý, một cá nhân lừa đảo 17 tỷ đồng

Nhận "chạy" sổ đỏ cho đất rừng nhà nước quản lý, một cá nhân lừa đảo 17 tỷ đồng

(CLO) Ngày 24/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đình Quang (SN 1972) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bằng thủ đoạn hứa hẹn "chạy" giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 17 tỷ đồng.

Tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù cho bị cáo sử dụng mạng xã hội xuyên tạc, chống phá chính quyền tại Vĩnh Long

Tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù cho bị cáo sử dụng mạng xã hội xuyên tạc, chống phá chính quyền tại Vĩnh Long

(CLO) Sau nhiều lần được chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục nhưng không chuyển biến, Thạch Chanh Tra vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video, bài viết xuyên tạc, vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. TAND khu vực 13 (Vĩnh Long) đã tuyên phạt bị cáo này 3 năm 6 tháng tù giam.

Thua bài bạc, ông bố trẻ lao vào con đường buôn ma túy

Thua bài bạc, ông bố trẻ lao vào con đường buôn ma túy

(CLO) Dính vào bài bạc rồi nợ ngân hàng, Hoàng Văn Thái đã có lựa chọn không ai ngờ tới. Ông bố của hai đứa con chọn buôn ma túy nhằm vực lại kinh tế gia đình. Kết cục, Thái và đồng bọn đã phải trả giá đắt bằng bản án của pháp luật.

Bắc Ninh: Phát hiện loạt sai phạm của doanh nghiệp trong khai thác dự án mỏ đất Hố Nóng

Bắc Ninh: Phát hiện loạt sai phạm của doanh nghiệp trong khai thác dự án mỏ đất Hố Nóng

(NB&CL) Hạch toán sai lệch “né” hàng tỷ đồng tiền thuế, ngang nhiên khai thác vượt công suất, triệt tiêu các công cụ giám sát mỏ và chậm trễ phục hồi môi trường dù giấy phép đã hết hạn… là những sai phạm mang tính hệ thống của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh tại dự án mỏ đất Hố Nóng (xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Thủ đoạn bán dữ liệu cá nhân lấy tiền ảo USDT của cặp song sinh ở Đắk Lắk

Thủ đoạn bán dữ liệu cá nhân lấy tiền ảo USDT của cặp song sinh ở Đắk Lắk

(CLO) Ngày 24/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi, trú tại Buôn Ma Thuột) về các tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Đánh bạc".

Phía sau cánh cổng Phú Minh Vina: Chiêu trò “tuồn rác” và thủ đoạn che giấu doanh thu

Phía sau cánh cổng Phú Minh Vina: Chiêu trò “tuồn rác” và thủ đoạn che giấu doanh thu

(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina. Không chỉ tuồn hàng vạn tấn rác thải trái phép ra môi trường, doanh nghiệp này còn có dấu hiệu lập “sổ cái” kép, che giấu doanh thu hàng tỷ đồng. Hàng loạt hồ sơ đã được chuyển giao cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Cỡ chữ bài viết: