Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du dịch Nhật Bản - Việt Nam thăm Công viên Ấn tượng Hội An

Thứ tư, 15/01/2020 13:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều tối ngày 11/1/2020, sau khi tham quan một số di tích ở phố cổ Hội An với những địa danh mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản, Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản đã tới thăm Công viên Văn hóa Ấn tượng Hội An và thưởng thức Show diễn "Ký ức Hội An".

Sự kiện: Hội An

Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản do Ông Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, làm Trưởng đoàn. 

Ông Nikai Toshihiro và ông Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công viên Ấn tượng Hội An, diễn viên show diễn

Ông Nikai Toshihiro và ông Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công viên Ấn tượng Hội An, diễn viên show diễn "Ký ức Hội An".

Đón tiếp đoàn có ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt - Nhật và lãnh đạo một số bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi dùng tiệc chiêu đãi với các hương vị tính túy của ẩm thực Việt Nam, đoàn đã thưởng thức show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" với sự trình diễn của 500 diễn viên trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000 m2.

Ông Nikai Toshihiro tặng hoa động viên diễn viên show diễn Ký ức Hội An.

Ông Nikai Toshihiro tặng hoa động viên diễn viên show diễn Ký ức Hội An.

Hai lãnh đạo cao cấp của Nhật Bản và Việt Nam đã dành những lời khen ngợi tuyệt vời cho show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" sau khi xem.

Ông Nikai Toshihiro rất vui vẻ thể hiện cảm xúc của mình: “Tôi rất là ngạc nhiên, rất là phấn khích với chương trình "Ký ức Hội An". Tôi ấn tượng từ đầu tới cuối với chương trình”.

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa động viên diễn viên show diễn

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa động viên diễn viên show diễn "Ký ức Hội An".

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: “Tôi thấy ông Nikai - Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản rất chăm chú, rất thú vị, cảm giác ông Nikai thưởng thức nghệ thuật của chúng ta hết sức độc đáo, phấn khởi. Ông cũng thể hiện tình cảm hết sức đặc biệt, xúc động đối với anh chị em nghệ sĩ của chúng ta”.

Ông Nikai Toshihiro và ông Phạm Minh Chính động viên diễn viên show diễn

Ông Nikai Toshihiro và ông Phạm Minh Chính động viên diễn viên show diễn "Ký ức Hội An" vì một chương trình “rất ngạc nhiên và ấn tượng”.

Tới thăm Công viên Ấn tượng Hội An, thưởng thức show diễn "Ký ức Hội An" là một trong những hoạt động trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng của đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa và du lịch Nhật Bản từ ngày 10 - 13/1.

Sau 20 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Hội An không ngừng làm bạn bè quốc tế bất ngờ bởi lịch sử, văn hóa của một đô thị cổ mấy trăm năm, nay được đánh thức trong chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An", là điểm đến không thể thiếu ở Hội An. Nâng tầm giá trị Di sản, cộng đồng người dân được hưởng lợi từ Di sản thông qua sản phẩm du lịch đặc biệt, chính là giải pháp tối ưu lưu giữ Di sản, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

PV

Tin khác

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

(CLO) Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Đời sống văn hóa
Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

Trình diễn nghệ thuật nhạc kịch tại Carnaval Hạ Long 2024

(CLO) Lễ hội Carnaval Hạ Long 2024 sử dụng nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với các yếu tố lịch sử, văn hóa để làm nổi lên các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tối 24/4, lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và trình chiếu phim truyện "Đào phở và Piano".

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa