Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Sự hiện diện của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025) là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liên bang Nga long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

10 giờ sáng 9/5 theo giờ Moscow (tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội), Liên bang Nga long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) trên Quảng trường Đỏ.

Kể từ chiến thắng năm 1945, Liên bang Nga đã tổ chức 34 cuộc duyệt binh quy mô lớn, trong đó lễ duyệt binh đầu tiên được tổ chức ngày 24/6/1945 với sự góp mặt của khoảng 40.000 Hồng quân và gần 2.000 khí tài quân sự.

Bắt đầu từ năm 1995, ngày 9/5 chính thức trở thành quốc lễ của Liên bang Nga và được ghi dấu bằng lịch đỏ, với các hoạt động duyệt binh diễn ra thường niên nhằm tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì hòa bình.

Được tổ chức với quy mô lớn, Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tại Thủ đô Moscow của Nga năm 2025 được coi là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo báo QĐND, Lễ duyệt binh năm nay dự kiến kéo dài trong 2 giờ. Trước thềm Lễ duyệt binh, Nga đã triển khai các biện pháp cần thiết bao gồm hạn chế kết nối internet di động nhằm bảo đảm an ninh tại sự kiện quan trọng này.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Khách mời tham dự Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay có lãnh đạo các nước có quan hệ hữu nghị với Liên bang Nga.

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo TTXVN, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ vững chắc hòa bình trên thế giới.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 1.
Xe tăng T-90M trong buổi diễn tập cho Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam dự Lễ Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, ngoài quân nhân Nga, còn có sự hiện diện của các đoàn quân đội từ 13 quốc gia có quan hệ hữu nghị với Nga, trong đó có đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh tại nước ngoài.

Đoàn gồm 86 quân nhân là các cán bộ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 và một số cơ quan, đơn vị, đại diện cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn Việt Nam cũng đã tham dự buổi hợp luyện và sơ duyệt vào ngày 29/4 và 3/5.

Việc Việt Nam cử lực lượng tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Sự hiện diện của đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ là dịp để nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 2.
Xe bọc thép chở quân BTR-82A trong buổi diễn tập cho Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Lễ Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ: Lời tri ân đối với nhưng chiến công vĩ đại

Tâm điểm của Lễ duyệt binh là màn trình diễn các vũ khí, thiết bị quân sự của Quân đội Nga. Theo RIA Novosti, dự kiến, hơn 130 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm những vũ khí huyền thoại cũng như hiện đại, sẽ xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Nếu thời tiết ở thủ đô Moscow thuận lợi, Lễ duyệt binh sẽ kết thúc bằng màn trình diễn trên không đầy ấn tượng của phi đội thuộc Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga.

Hãng tin RIA Novosti nhận định, Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ không chỉ là lời tri ân đối với chiến công của nhân dân Liên Xô trước đây trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, mà còn là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và tình đoàn kết của nhân dân Nga ngày nay.

Lộ trình của lực lượng tham gia Lễ Duyệt binh

Theo quy định, các lực lượng tham gia duyệt binh bắt đầu di chuyển từ phố Nizhnie Mnevniki. Từ đó, họ di chuyển dọc theo đường cao tốc Zvenigorodskoe đến trạm Barrikadnaya. Sau đó dọc theo Quảng trường Triumfalnaya và phố Tverskaya qua Quảng trường Manezhnaya đến Quảng trường Đỏ. Trong quá trình diễn ra Lễ duyệt binh, người dân có thể đứng dọc theo tuyến đường xe quân sự di chuyển. Tuy nhiên, người dân sẽ không thể đỗ xe ở khu vực gần Điện Kremlin hoặc xuống ở ga tàu điện ngầm gần nhất. Trước và sau Lễ duyệt binh, một số quảng trường và ga tàu điện ngầm sẽ đóng cửa. Một số tuyến phố cũng bị cấm đường.

Tổng cộng, hơn 10.000 người sẽ tham gia vào lễ duyệt binh năm nay - một sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm chiến thắng, mà còn thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nước Nga.

Hình ảnh Khối Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tổng duyệt Lễ Diễu binh trên Quảng trường Đỏ

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 3.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 4.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 5.
Khối Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tổng duyệt.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 6.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ- Ảnh 7.
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho buổi tổng duyệt Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Xem thêm

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

Sau Elon Musk, tỷ phú nghìn tỷ tiếp theo sẽ đến từ Trung Quốc?

(CLO) Việc SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngày 12/6 không chỉ giúp tỷ phú Elon Musk tiến gần hơn tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, mà còn cho thấy xu hướng AI, xe điện, công nghệ không gian và chất bán dẫn đang thay thế bất động sản để trở thành cỗ máy tạo ra của cải mới.

Cỡ chữ bài viết: