Độc đáo nhà sinh hoạt cộng đồng Làng cổ Lộc Yên

Từ ngày 3-4/6/2023, tại nhà sinh hoạt cộng đồng Làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) sẽ diễn ra phiên Chợ quê Lộc Yên - Thạnh Bình với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ẩm thực độc đáo, hấp dẫn.

Hoạt động nhằm mục đích bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị tự nhiên và văn hóa vùng đất Tiên Phước cũng như vùng đất Tiên Cảnh trên lĩnh vực du lịch; thu hút sự quan tâm, tham quan, trải nghiệm của du khách đối với sản phẩm du lịch mới của xứ Tiên góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch xanh bền vững, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước cho biết, hiện tại, tất cả các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng để chào đón du khách đến với làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình - nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng hấp dẫn…

doc dao nha sinh hoat cong dong lang co loc yen hinh 1

Du khách tham quan du lịch tại Làng cổ Lộc Yên.

doc dao nha sinh hoat cong dong lang co loc yen hinh 2

Du khách tham quan, trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên.

doc dao nha sinh hoat cong dong lang co loc yen hinh 3

Chợ quê Lộc Yên - Thạnh Bình với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch, ẩm thực....diễn ra tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng cổ Lộc Yên, hứa hẹn tạo điểm nhấn, hấp dẫn đối với người dân và du khách.

Chợ quê Lộc Yên - Thạnh Bình năm nay có nhiều chương trình hứa hẹn tạo điểm nhấn, hấp dẫn đối với người dân và du khách. Trong đó, địa phương trưng bày các sản phẩm nông - lâm sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp, các loại bánh truyền thống, đặc biệt là các loại cây, trái Tiên Phước, kết hợp trình diễn nghề truyền thống của địa phương. Tổ chức bày bán các món ẩm thực đặc sản địa phương như mít trộn, ốc đá, gà hầm muối, cá niên, mì quảng, bánh xèo, nem chua lá liễu…

Ngoài ra, địa phương sẽ tổ chức trình diễn nghề truyền thống như làm bánh, làm trầm cảnh, sản phẩm mỹ nghệ mo cau, tráng mì lá, đan lát, chất bờ đá… ; kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, nhảy sạp, ngâm thơ, nhảy dân vũ…

Đến với Chợ quê Lộc Yên - Thạnh Bình, du khách sẽ được trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại điểm du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên, tham quan những ngôi nhà cổ, đường đá, không gian làng cổ, di tích văn hóa, lịch sử, thưởng thức ẩm thực, các trò chơi dân gian, xem trình diễn sản phẩm các làng nghề truyền thống mang bản sắc riêng của miền quê Tiên Phước.

Đồng thời đến nơi đây, du khách còn được người dân đón tiếp niềm nở với những nụ cười đôn hậu, tấm lòng mến khách, phép ứng xử hiền hòa, cốt cách chân chất, trân quý di sản của cha ông như báu vật thiêng liêng mà người dân Lộc Yên - Thạnh Bình gìn giữ hàng trăm năm qua.

Được biết, Làng cổ Lộc Yên hiện là một trong 4 làng cổ của cả nước được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Tại đây hiện còn tọa lạc nhiều nhà cổ có niên đại 100-150 năm.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: