Độc đáo với danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết bằng Thư pháp Hàn Quốc

(CLO) 47 tác phẩm được trưng bày trong không gian Triển lãm “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình), nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022).

Triển lãm “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc” là hoạt động nối tiếp Cuộc thi viết “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” diễn ra cuối tháng 10/2022 với sự tham gia của 100 sinh viên từ 20 đến 22 tuổi đang theo học tiếng Hàn tại một số trường đại học trong nước.

Tại Cuộc thi viết "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc", Ban Tổ chức cũng đã chọn được 15 tác phẩm đạt giải bao gồm hai giải Vàng, bốn giải Bạc, 8 giải Đồng. Các tác phẩm được đưa về Hàn Quốc để các nghệ nhân của thành phố Boryeong thể hiện trên bản khắc gỗ.

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 1

Cắt băng khai mạc triển lãm “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: BTC

Triển lãm "Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc" lần này trưng bày 47 tác phẩm bao gồm 15 tác phẩm đạt giải, các bản khắc gỗ, một số bức thư pháp đẹp được lựa chọn từ 101 tác phẩm dự thi, cùng các kiệt tác nghiên mực làm từ đá Nampo.

Qua đó, mang đến giá trị mới, sức sống đương đại trên nền tảng di sản văn hóa của cả hai quốc gia, góp phần lan tỏa tinh thần, triết lý sống từ những câu danh ngôn nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: “Có chí thì quyết tìm ra việc và quyết làm được việc”; “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; “Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”…

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 2

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát biểu tại triển lãm - Ảnh: BTC

Phát biểu tại triển lãm, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết: "Sự kiện văn hóa kép thi viết và trưng bày “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thư pháp Hàn Quốc” đã cho thấy sự tương đồng về văn hóa giữa hai quốc gia. Đó là những triết lý, lời nhắn nhủ của các bậc tiền nhân về đạo đức, lý tưởng và lối sống. Đó là những sáng tạo văn hóa của cộng đồng được kế thừa qua nhiều thế hệ để trở thành truyền thống mà ngày nay gọi là di sản". 

“Với chương trình, chúng tôi cũng muốn hướng tới giáo dục thế hệ trẻ bằng sự tôn vinh di sản của cha ông. Thông qua trải nghiệm này, các em học sinh sẽ thấy việc học tập của mình ý nghĩa hơn, tự lập và tự chủ để bước ra thế giới hội nhập", Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhấn mạnh.

Đặc biệt, triển lãm là hoạt động kết thúc Dự án giữa Viện Nguồn lực Văn hoá Hàn Quốc và Hội Di sản Văn hoá Việt Nam. Dự án được sự hỗ trợ của Bộ VHTTDL Hàn Quốc, Bộ VHTTDL Việt Nam, Sở VHTT Hà Nội, TP. Boryeong. Dự án được tổ chức thành công bởi sáng kiến và sự phối hợp tổ chức hiệu quả giữa Viện Nguồn lực Văn hoá Hàn Quốc và Hội Di sản Văn hoá Việt Nam; bởi sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ của Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một số trường đại học.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/11/2022 và đến hết ngày 30/11/2022, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội.   

Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc”

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 3

Toàn cảnh không gian Triển lãm “Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Thư pháp Hàn Quốc” - Ảnh: Đình Trung

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 4

Kiệt tác nghiên mực Nampo - Ảnh: Đình Trung

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 5

Tác phẩm "Ju, cheol yong" được chuyển thể từ các tác phẩm đạt giải - Ảnh: Đình Trung

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 6

Tác phẩm "Park, Yun Cheon" được chuyển thể từ các tác phẩm đạt giải - Ảnh: Đình Trung

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 7

Kiệt tác nghiên mực Gwon Tae Man - Ảnh: Đình Trung

doc dao voi danh ngon cua chu tich ho chi minh duoc viet bang thu phap han quoc hinh 8

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm khác được trưng bày trong không gian Triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: