Đội Phần Lan vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế 2024

(CLO) Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2024) đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội Phần Lan. Lễ hội năm nay, với chủ đề “Made by Young Generation - Nhịp đập tương lai”, đã chứng kiến màn so tài đầy ấn tượng giữa hai đội Trung Quốc và Phần Lan.

Đêm chung kết thu hút đông đảo người dân và du khách đến hai bờ sông Hàn để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng.

doi phan lan vo dich le hoi phao hoa quoc te 2024 hinh 1

Đội Phần Lan vô địch Lễ hội pháo hoa quốc tế 2024.

Kết quả, đội Joho Pyro Professional Fireworks AB của Phần Lan đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân, với phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Liuyang Jingduan New-art Display Co của Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Những màn trình diễn độc đáo

Đại diện Trung Quốc mở màn đêm chung kết với màn pháo hoa dồn dập, tạo bất ngờ cho khán giả với phong cách mạnh mẽ, khác biệt hoàn toàn so với phong cách chậm rãi ở vòng loại.

Ở vòng loại, đội Trung Quốc đã gây ấn tượng với tác phẩm mang đậm sắc màu truyền thống, sử dụng âm nhạc cổ điển Trung Hoa. Trong đêm chung kết, họ tiếp tục phát huy thế mạnh này với màn trình diễn "Dazzling Da Nang" (Đà Nẵng tỏa sáng), truyền cảm hứng về vẻ đẹp và tình yêu dành cho Đà Nẵng.

doi phan lan vo dich le hoi phao hoa quoc te 2024 hinh 2

Lễ hội pháo hoa quốc tế 2024 chứng kiến những màn trình diễn độc đáo của hai đội Trung Quốc và Phần Lan.

Trong khi đó, đội Phần Lan duy trì phong độ với phong cách trình diễn sôi động, tạo hưng phấn cho khán giả bằng những ca khúc Âu Mỹ nổi tiếng. Đội Phần Lan đã sử dụng khoảng 10.000 quả pháo, kết hợp giữa pháo trên bầu trời và pháo mặt nước, mang đến các hiệu ứng mới lạ và hấp dẫn.

Ngoài giải quán quân và giải nhì, ban tổ chức còn trao giải “Sáng tạo” cho đội Pháp với màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại, và giải “Khán giả yêu thích nhất” cho đội Ý.

Thúc đẩy ngành du lịch

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, từ 11-13/7, thành phố đã ghi nhận 455 chuyến bay đến Đà Nẵng, với 162 chuyến bay hạ cánh vào ngày 12/7, tăng hơn 40% so với ngày thường. Trong đêm chung kết DIFF 2024, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã phục vụ khoảng 90.017 lượt khách, trong đó có 30.970 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng đạt 95% và công suất tàu du lịch đạt 100%.

doi phan lan vo dich le hoi phao hoa quoc te 2024 hinh 3

Màn trình diễn của đội Phần Lan.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ năm 2008 đến nay đã trở thành sự kiện thương hiệu của thành phố, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

DIFF 2024, với sự chuẩn bị công phu và sự tham gia của hơn 2.000 nhân lực, đã thành công rực rỡ, đưa Đà Nẵng ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Xuân Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: