Donald Trump lần đầu bị loại khỏi danh sách người giàu nhất nước Mỹ

Thứ tư, 06/10/2021 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Thổng thống Donald Trump vô cùng tự hào về sự giàu có của mình. Tuy nhiên theo bảng xếp hạng mới được công bố từ tạp chí Forbes, lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, Trump không còn được góp mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Theo Daily News, cựu Tổng thống Trump, 75 tuổi, được cho là vẫn giàu có như năm ngoái, nhưng đại dịch đang diễn ra đã khiến ông mất 600 triệu USD.

donald trump lan dau bi loai khoi danh sach nguoi giau nhat nuoc my hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: CNN).

Với khối tài sản ròng 2,5 tỷ USD, Trump đã không lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ vì thiếu khoảng 400 triệu USD. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông vẫn bằng với năm ngoái, nhưng giảm đáng kể so với thời điểm ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Năm 2016, Trump nắm giữ khối tài sản trị giá 3,7 tỷ USD, theo Forbes. Con số đó đã giảm xuống 3,1 tỷ USD vào năm 2017 và được giữ ở mức đó trong năm 2018 và 2019.

Forbes báo cáo rằng những người đầu tư vào cổ phiếu công nghệ và tiền điện tử đã thu lời lớn trong khi Covid-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ, nhưng đây lại là thời kỳ khó khăn đối với bất động sản ở các thành phố lớn.

Đáng buồn rằng đây lại là lĩnh vực Trump đầu tư chủ yếu. Tài sản của ông cũng bao gồm các mảng bán lẻ và giải trí đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Theo Forbes phân tích, 5 năm trước, Trump đã có cơ hội vàng để đa dạng hóa tài sản của mình. Ngay sau cuộc bầu cử năm 2016, các quan chức liên bang đã thúc đẩy Trump thoái vốn tài sản bất động sản của mình.

Điều đó sẽ cho phép ông tái đầu tư số tiền thu được vào các quỹ chỉ số trên diện rộng và đảm nhận văn phòng mà không có xung đột lợi ích. Nhưng Trump đã quyết định giữ chặt tài sản của mình.

Việc rớt khỏi danh sách của Forbes sẽ ảnh hưởng nặng nề đến Trump, người quan tâm sâu sắc đến các loại xếp hạng và xếp hạng này như bằng chứng công khai về thành công của ông.

Cụ thể, vào tháng 5/1984, một quan chức từ Tổ chức Trump đã gọi điện để nói với Forbes rằng Donald J. Trump giàu như thế nào. Trong ấn bản trước, Forbes đã định giá cổ phần của Trump là 200 triệu USD, chỉ bằng 1/5 so với những gì ông ấy tuyên bố sở hữu trong các cuộc phỏng vấn.

Lần này, trợ lý của Trump lại tác động Forbes qua điện thoại, hành động này cho thấy Trump thực sự cần danh xưng giàu có như thế nào.

“Quan chức này là John Barron - một cái tên mà chúng ta biết đến như một bản ngã thay thế của chính Trump”, một phóng viên Forbes cho biết.

Trên thực tế, sự giàu có của Trump và lời hứa rằng ông có thể làm cho mọi người Mỹ giàu có là trọng tâm truyền thông cho cuộc chạy đua bầu cử năm 2016 của ông.

Trong một bài phát biểu mà ông tuyên bố rằng mình “thực sự giàu có”, Trump nói điều này trong khi vẫy một tập tài liệu: “Tôi có một công ty kế toán lớn, một trong những công ty được đánh giá cao nhất - 9 tỷ 240 triệu USD. Vì vậy, tôi hiện có tổng giá trị tài sản ròng và nó vẫn đang gia tăng, trị giá hơn 10 tỷ USD. Nhưng sau tất cả nợ, sau mọi chi phí, tài sản lớn nhất vẫn là Trump Tower, tòa nhà Ngân hàng Hoa Kỳ ở San Francisco, 40 Phố Wall, đôi khi được gọi là tòa nhà Trump ngay đối diện với New York cùng nhiều bất động sản khác trên khắp thế giới”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Forbes, giá trị tài sản ròng của Trump luôn ít hơn đáng kể so với những gì ông tuyên bố công khai.

Như tờ Times đã viết về Trump vào tháng 9/2020: “Ông dường như chưa trả hết nợ gốc của khoản thế chấp Trump Tower và 100 triệu USD đầy đủ sẽ đến hạn vào năm 2022. Và nếu ông thua kiện với Sở Thuế vụ về khoản hoàn trả năm 2010, ông có thể nợ chính phủ hơn 100 triệu USD”.

Tình hình tài chính của Trump cũng có thể là yếu tố khiến ông quyết định có tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Nếu tình hình tài chính của ông gặp khó khăn, ông có thể không có khả năng thực hiện một cuộc chạy đua thứ hai. Theo CNN, câu chuyện về việc Trump giàu như thế nào và ông ấy nợ bao nhiêu sẽ không sớm biến mất.

Sơn Tùng (Tổng hợp)

Bình Luận

Tin khác

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

PVOIL cam kết nỗ lực hết sức, tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng trong năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, mã cổ phiếu: OIL) đã tổ chức gặp mặt các cổ đông lớn và nhà đầu tư trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp