Đóng cửa trường học: Bài học nhìn từ đại dịch Ebola

(CLO) Những người đã trải qua đại dịch Ebola năm 2014 không thể nào quên được những hậu quả kinh khủng nó để lại với nền giáo dục trẻ em.

Ký ức kinh hoàng về đại dịch Ebola 6 năm trước

Sáu năm trước, chương trình giáo dục trung học của cô bé Rosaline Margai đã phải tạm dừng ngay khi sắp bắt đầu.

Vào năm học 2014-2015, các trường học ở Sierra Leone, quốc gia nghèo ở Tây Phi bên cạnh Đại Tây Dương, đã bị đóng cửa trong chín tháng vì dịch Ebola bùng phát tại đây.

Sáu năm sau, việc học ở trường của cô bé lại lần nữa bị gián đoạn. Covid-19 đã khiến Sierra Leone phải đóng cửa các trường học và hủy bỏ hoặc hoãn lại các bài kiểm tra.

Margai đã quả quyết sẽ bắt đầu cao đẳng vào tuổi 17. ‘‘Em sẽ bước sang tuổi 17 sớm thôi’’, cô bé giải thích.‘ ‘Nhưng em sợ sẽ không thể làm bài thi đúng hạn’’.

Trên khắp Tây Phi, ký ức về sự tàn phá gây ra bởi Ebola và việc trường học bị đóng cửa vẫn còn rất rõ nét. Nền giáo dục cho năm triệu trẻ em bị gián đoạn nghiêm trọng.

Những em may mắn nhất thi thoảng hợp thành các nhóm nhỏ gặp mặt tại nhà. Những em khác lắng nghe chương trình giáo dục mà chính phủ cung cấp qua radio.

Nhưng với nhiều em, việc học đã kết thúc hoàn toàn. Các em thiên về việc đi làm. Khai thác tình dục gia tăng. Mang thai tuổi vị thành niên ngoài ý muốn tăng mạnh.

Với nhiều em, việc học đã kết thúc hoàn toàn. Mang thai tuổi vị thành niên ngoài ý muốn tăng mạnh.. Ảnh: Maria Medem/The Economist

Với nhiều em, việc học đã kết thúc hoàn toàn. Mang thai tuổi vị thành niên ngoài ý muốn tăng mạnh.. Ảnh: Maria Medem/The Economist

‘‘Khi bạn sống tại một đất nước vốn phải đấu tranh để giữ chân trẻ em đến trường, rồi trường học bị đóng cửa và nạn nghèo đói leo thang, bạn nhanh chóng trở thành đối tượng của nạn lao động trẻ em’’, trích lời ông Hani Mansourian của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), tổ chức về trẻ em của Liên Hiệp Quốc (UN).

Ông lo lắng về một tác động tương tự hiện nay; khi chính phủ đã quá sức, chủ lao động sẽ dễ dàng hơn trong việc thuê lao động trẻ với giá rẻ.

Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 có thể còn kinh khủng hơn cả Ebola

Năm 2014, việc đóng cửa trường học đã làm đứt gãy nhiều dịch vụ thiết yếu như các chương trình dinh dưỡng và sức khỏe, các thông tin phòng tránh dịch bệnh cũng như sự tiếp cận với nguồn nước sạch và hệ thống vệ sinh.

Theo UNICEF, gần 1 triệu trẻ em tại Liberia, một quốc gia Tây Phi khác, không được tiêm phòng miễn dịch năm đó.

Khi trường học mở cửa trở lại, rất nhiều học sinh đã không quay lại. Chính phủ Sierra Leone đã cấm những bé gái có biểu hiện mang thai đến trường học.

Trong một khảo sát năm 2015 hỏi các trẻ em gái tuổi vị thành niên tại sao không tới trường trung học, ‘‘bố mẹ em không đủ khả năng chi trả’’ gia tăng thành một lý do, ông Tom Dannatt của tổ chức Trẻ em Đường phố, một tổ chức thiện nguyện tại Anh gợi nhắc lại.

Margai nhớ rằng rất nhiều trẻ em bỏ học: ‘‘Bố mẹ các bạn sẽ nói rằng: không cần thiết phải tới trường nữa".

Cơn khủng hoảng hiện thời còn tồi tệ hơn trên nhiều khía cạnh.

Trong suốt thời kỳ bùng phát dịch Ebola, các câu lạc bộ cho trẻ em gái tại một số nơi đã đem đến sự giáo dục và giúp đỡ: những em tham gia ít có nguy cơ mang thai hơn những em ở những vùng chịu ảnh hưởng tương tự nhưng không có các nhóm câu lạc bộ này.

Giãn cách xã hội do Covid-19 đồng nghĩa những hoạt động như vậy sẽ khó được nhân rộng tại thời điểm hiện tại. Ông Mansourian lo sợ rằng, hậu quả lâu dài của Covid-19 đối với các quốc gia có mức thu nhập thấp hoặc trung bình sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều so với dịch Ebola tại Tây Phi.

Tuy gây ra hậu quả kinh khủng với trẻ em, Ebola cũng có tác động tốt trong việc làm bật lên những yếu điểm của hệ thống giáo dục tại Tây Phi. Nó đã thôi thúc những nỗ lực cải thiện việc học tại trường, gia tăng quỹ giáo dục và giảm thiểu tình trạng đông đúc của lớp học.

‘‘Mặc dù có vẻ còn sớm và gần như khá áp lực để nghĩ về nó bây giờ’’, theo lời ông Dannatt, ‘‘chúng ta nhất định phải hướng tới làm sao để có thể mở cửa trở lại một nền giáo dục trên một tầng cao mới sau cuộc khủng hoảng này’’.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: