Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, hai nạn nhân, gồm một nam và một nữ, tử vong tại cảng Maumere. Phát ngôn viên BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan nói: “Tại thời điểm này, đã có hai trường hợp tử vong được báo cáo”. Ông cho biết số thương vong và mức độ thiệt hại vẫn đang được xác minh.
Tâm chấn vụ động đất nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thành phố Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 68 km về phía tây bắc. Tại huyện Sikka, nhiều nhà cửa và công trình công cộng bị hư hại.
Tại Đại chủng viện Thánh Phêrô, các sinh viên và nữ tu đang dự lễ sáng phải tháo chạy khi mái một hội trường sập. Hiệu trưởng Guidelbertus Tanga cho biết ít nhất một linh mục bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng hai để thoát thân. Một số bệnh viện cũng phải đưa bệnh nhân cùng giường và thiết bị y tế ra ngoài trời.
Nhà chức trách Indonesia sau đó phát cảnh báo sóng thần tại Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Đông Nam Sulawesi. Quan chức BNPB Abdul Muhari kêu gọi người dân: “Chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu cộng đồng dọc theo bờ biển phía bắc của Flores và các vùng phía nam thực hiện tự sơ tán ngay lập tức”.
Cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ khoảng ba giờ sau khi động đất xảy ra khi mực nước biển ổn định. Cơ quan khí tượng Indonesia cảnh báo dư chấn có thể tiếp diễn trong vài ngày tới. Flores từng hứng chịu động đất và sóng thần nghiêm trọng vào tháng 12/1992, khiến hơn 2.500 người thiệt mạng.
Indonesia là quốc gia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa do các mảng kiến tạo va chạm.