Động đất mạnh ở Nepal khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, cảm nhận được cả ở Ấn Độ

(CLO) Ít nhất 69 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Nepal vào thứ Sáu (3/11) khi một trận động đất xảy ra ở Jajarkot. Động đất mạnh đến nỗi khiến nhiều ngôi nhà trong khu vực bị sụp đổ hoàn toàn và được cảm nhận ở cả Thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Trung tâm Địa chấn Quốc gia Nepal cho biết trận động đất có cường độ 6,4 độ richter nhưng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) sau đó đã hạ cấp độ xuống 5,7 độ richter và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định là 5,6 độ richter.

dong dat manh o nepal khien it nhat 69 nguoi thiet mang cam nhan duoc ca o an do hinh 1

Hai hình ảnh về trận động đất. Ảnh: India Today

Các quan chức địa phương cho biết không thể thiết lập liên lạc ở khu vực gần tâm chấn ở Jajarkot, một huyện đồi núi với dân số 190.000 người và các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh.

Quan chức địa phương Jajarkot Harish Chandra Sharma cho biết ít nhất 34 người đã thiệt mạng ở quận của ông, trong khi ở quận Rukum West lân cận, cảnh sát Namaraj Bhattarai cho biết ít nhất 35 người đã thiệt mạng đã được báo cáo. Quan chức quận Jajarkot, Suresh Sunar, nói rằng ít nhất 20 người đã được đưa đến bệnh viện vì bị thương.

Bhattarai cho biết: “Các đội cứu hộ và tìm kiếm phải dọn sạch những con đường bị tắc nghẽn do lở đất để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng”. Ramidanda, nơi tâm chấn nằm, vẫn chưa được chính quyền tiếp cận.

Thủ tướng Nepal, Pushpa Kamal Dahal, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất, đồng thời ra lệnh cho các cơ quan an ninh triển khai các hoạt động cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức.

Trung tâm địa chấn quốc gia Nepal cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h47 thứ Sáu giờ địa phương tại huyện Jajarkot, tỉnh Karnali. Jajarkot cách Thủ đô Kathmandu khoảng 500 km về phía tây.

Hình ảnh truyền thông địa phương cho thấy mặt tiền đổ nát của những ngôi nhà gạch nhiều tầng, với những mảnh đồ đạc lớn nằm rải rác. Người dân cho biết họ có thể cảm nhận được chấn động ở các quận lân cận và xa như Kathmandu.

Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà ở tận New Delhi, cách đó khoảng 600 km. Video trên mạng xã hội X, trước đây gọi là Twitter, cho thấy mọi người chạy ra đường khi một số tòa nhà được sơ tán.

Năm 2015, khoảng 9.000 người thiệt mạng trong hai trận động đất ở Nepal. Toàn bộ thị trấn, những ngôi đền hàng thế kỷ và các di tích lịch sử khác đã biến thành đống đổ nát, với hơn một triệu ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại cho nền kinh tế lên tới 6 tỷ USD.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, India Today)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: