Động đất ở Papua New Guinea: 1.000 ngôi nhà bị phá hủy, ít nhất 5 người thiệt mạng

Vào thời điểm đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết trận động đất hôm Chủ Nhật xảy ra ở tỉnh Đông Sepik xa xôi ở phía bắc Papua New Guinea và ở độ sâu 65 km.

dong dat o papua new guinea 1000 ngoi nha bi pha huy it nhat 5 nguoi thiet mang hinh 1

Trận động đất xảy ra ở Papua New Guinea đã khiến nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước lũ trên khắp tỉnh East Sepik. Ảnh: ABC

Thống đốc Đông Sepik, Allan Bird, cho biết: “Cho đến nay, khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị mất” và cho biết thêm rằng các đội cứu hộ “vẫn đang đánh giá tác động” từ một trận động đất “làm hư hại hầu hết các khu vực của tỉnh”.

Hàng chục ngôi làng nép mình bên bờ sông Sepik của đất nước đã phải đối mặt với lũ lụt lớn khi trận động đất xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật.

Chỉ huy cảnh sát tỉnh Christopher Tamari nói với AFP rằng chính quyền đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong nhưng số người thiệt mạng "có thể nhiều hơn". Những bức ảnh chụp sau trận động đất cho thấy những ngôi nhà gỗ bị hư hại đổ sụp xuống vùng nước lũ cao đến đầu gối xung quanh.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Papua New Guinea, nằm trên "Vành đai lửa" - một vòng cung hoạt động kiến tạo dữ dội trải dài qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.

Mặc dù chúng hiếm khi gây ra thiệt hại trên diện rộng ở các vùng rừng núi cao có dân cư thưa thớt, nhưng chúng có thể gây ra các vụ lở đất có sức tàn phá lớn.

Nhiều người trong số 9 triệu công dân của quốc đảo này sống bên ngoài các thị trấn và thành phố lớn, nơi địa hình khó khăn và thiếu đường sá có thể cản trở các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Huy Hoàng (Ndtv, AFP, Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: