Đồng Nai: Gia đình chính sách bị "vận động" dỡ nhà tình thương đã có nơi ở tạm

(CLO) Sau khi báo chí phản ánh việc UBND Phường Trảng Dài "vận động" một gia đình chính sách tháo dỡ nhà tình thương để trả lại đất cho phường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai lập tức có ý kiến chỉ đạo.Hiện, gia đình chính sách đã có nơi ở tạm.
Gia đình ông Huỳnh Văn Xuân đã có chỗ để ở và hương khói cho liệt sĩ Huỳnh Văn Bách.

Gia đình ông Huỳnh Văn Xuân đã có chỗ để ở và hương khói cho liệt sĩ Huỳnh Văn Bách.

Ngày 29/12, Lãnh đạo UBND phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết: “UBND phường đã tìm thuê được nhà mới khang trang, sạch đẹp cho gia đình ông Huỳnh Văn Xuân ngụ tổ 10, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thuê ở tạm trong 2 tháng. Tiền thuê nhà cho gia đình ông Xuân do mạnh thường quân hỗ trợ phường chi trả”.

Bên cạnh, gia đình ông Xuân cũng sẽ được hỗ trợ 2 tháng tiền chi phí sinh hoạt, mỗi tháng 5 triệu đồng. Tổng chi phí 2 tháng thuê nhà và chi phí sinh hoạt là 20 triệu đồng.

Hiện, UBND phường cũng đang ra soát, tìm kiếm khu đất công khác để bố trí nền nhà và dựng lại nhà ở mới cho gia đình ông Huỳnh Văn Xuân như cũ để ở và thờ tự liệt sĩ.

Như thông tin, trước đó chính quyền phường Trảng Dài (TP. Biên Hoà, Đồng Nai) đã “vận động” ông Huỳnh Văn Xuân tự tháo dỡ ngôi nhà tình thương của mình để trả đất cho địa phương. Đây là căn nhà tình thương do chính quyền cùng các nhà hảo tâm đã xây tặng gia đình ông Xuân từ năm 2008, để gia đình ông Xuân ở và thờ phụng liệt sỹ.

Sau khi báo chí phản ánh sự việc, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận.

Theo Bí thư Cường, báo chí đưa tin việc UBND phường Trảng Dài vận động gia đình ông Xuân tự tháo dỡ nhà là có thực. Ông Xuân có hộ khẩu ở phường Tân Tiến nhưng chuyển qua phường Trảng Dài sinh sống. Năm 2008, chương trình mái ấm tình thương của Đài truyền hình đã xây cho ông một căn nhà tình thương trên đất công. Sau đó, con ông làm thêm 2 căn kế bên nữa. Thấy thế, phường vận động tự tháo dỡ. Trong lúc vận động cán bộ lại không tìm hiểu kỹ. Ông Xuân chấp hành tháo dỡ (mái tôn), còn lại 2 bức tường, phường hỗ trợ cho phương tiện để phá dỡ.

Ông Huỳnh Văn Xuân trên nền nhà tình thương vừa tháo dỡ

Ông Huỳnh Văn Xuân trên nền nhà tình thương vừa tháo dỡ

“Biết sự việc như thế, tôi cũng có thống nhất với Thành uỷ Thành phố Biên Hòa lo chỗ ở cho ông. Để ông an cư trong dịp Tết này, kể cả lo tiền ông thuê nhà nếu cần, nếu có. Song song thời điểm này, phường với thành phố sẽ tìm một mảnh đất hợp pháp, khu đất tái định cư hoặc khu đất công nào đó phù hợp với quy hoạch làm thủ tục cấp cho ông theo diện gia đình chính sách. Ông Xuân là cháu Liệt sĩ, thờ phụng liệt sĩ”, ông Nguyễn Phú Cường nói.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Phú Cường, việc làm (vận động tháo dỡ - PV) của phường cũng hơi vội vàng, lẽ ra phải tìm chỗ ở cho gia đình ông Xuân trước rồi vận động tháo dỡ sau. Nhưng nay vụ việc đã lỡ thì địa phương cũng phải chăm lo cho gia đình thân nhân liệt sĩ có nơi an cư, giải quyết đúng chính sách theo quy định.

Từ ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy, Chính quyền phường Trảng Dài đã tìm cho gia đình ông Huỳnh Văn Xuân một nơi ở tạm và hương khói cho liệt sĩ Huỳnh Văn Bách. 

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: