Ngoài giấy khen, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Nai còn tặng riêng mỗi em một máy tính bảng kèm tiền thưởng.
Tại buổi trao Giấy khen, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đăng Bảo Linh đã biểu dương và khen ngợi đức tính thật thà, không tham của rơi của 2 em, giúp người mất nhận lại được tài sản, hành động cần được ngành GD&ĐT tuyên dương, tuyên truyền, nhân rộng ra các cơ sở giáo dục để nhiều học sinh khác cùng làm theo. Ban Giám đốc Sở GD&ĐT cũng tặng riêng mỗi em 1 máy tính bảng kèm tiền thưởng.
"Thầy rất mong các em tiếp tục phát huy, học tập và có thêm nhiều hành động đẹp hơn nữa trong thời gian tới", ông Linh bày tỏ.
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Đỗ Đăng Bảo Linh (trái) trao thưởng cho hai em học sinh có hành động đẹp trả lại của rơi. Ảnh: tuoitre.vn
Ngoài ra, ông Linh đề nghị địa phương, nhà trường tiếp tục có biểu dương, khen thưởng thiết thực, phù hợp đối với hai học sinh. Từ đó giúp nhân rộng thêm nhiều gương điển hình, không chỉ tại Trường Phú Ngọc B mà ở các điểm giáo dục khác.
Ông Nguyễn Đăng Thành - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Định Quán cũng cho hay, ngành GD&ĐT huyện rất tự hào vì hành động đẹp của 2 em và phòng GD&ĐT huyện đang tiến hành các bước đề xuất UBND huyện có hình thức khen thưởng tấm gương của 2 em.
Lê Bảo Trâm và Nguyễn Quốc Kỳ, hai học sinh có hành động đẹp đáng khen ngợi. Ảnh: tuoitre.vn
Trước đó, vào sáng 21/3, trên đường đến trường, hai học sinh Trâm và Kỳ nhặt được một giỏ xách, bên trong có tiền mặt và nữ trang bằng vàng, trị giá hơn 100 triệu đồng.
Hai em đã báo sự việc cho thầy cô trong trường để tìm người đánh rơi trả lại. Sau đó, nhà trường đã thông báo với chính quyền địa và thông báo trên mạng xã hội để tìm chủ nhân túi xách trên.
Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, một người dân ở xã Phú Ngọc đã đến trường liên hệ nhận tài sản. Sau khi xác minh, nhà trường đã trả lại của rơi cho người đánh mất.
Thầy Tạ Văn Anh - giáo viên tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phú Ngọc B cho biết hai em Trâm và Kỳ là người thật thà, hòa đồng và thường xuyên tham gia các phong trào của trường. Trong đó, gia cảnh Kỳ tương đối khó khăn.