Đông Nam Á khẩn trương sơ tán công dân khỏi Israel và Iran

(CLO) Các quốc gia Đông Nam Á đang khẩn trương lên kế hoạch đưa công dân của mình rời khỏi Iran và Israel khi giao tranh giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Malaysia cảnh báo tình hình có thể "xấu đi rất nhanh" và kêu gọi toàn bộ công dân của mình rời khỏi Iran càng sớm càng tốt.

"Tình hình vẫn rất bất ổn và có thể trở nên tồi tệ hơn mà không có bất kỳ cảnh báo nào", Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố cuối ngày 17/6. Theo dữ liệu chính phủ năm 2020, có chưa đến 50 người Malaysia đang ở Iran, phần lớn là nhân viên ngoại giao và người thân.

untitled(10).png
Iran tấn công các mục tiêu của Israel. Ảnh: X/IrnaEnglish

Công dân Việt Nam được khuyến cáo sớm rời khỏi Iran và Israel

Theo TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã triển khai công tác bảo hộ công dân, theo đó 18 công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Iran đã được sơ tán sang nước thứ ba, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran vẫn không ngừng leo thang.

Hiện tại còn 20 công dân Việt Nam đang ở Iran, bao gồm cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Các công dân vẫn an toàn, tâm lý ổn định và thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán.

Trong trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp, Đại sứ quán đề nghị bà con liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran qua đường dây nóng: +989339658252 hoặc +989912057570.

Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cũng khuyến cáo công dân "chủ động chuẩn bị, tìm cách rời khỏi Israel bằng đường bộ".

Đại sứ quán đồng thời mở form đăng ký trực tuyến cho công dân có nguyện vọng rời Israel về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba. Theo cập nhật từ hồi tháng 3, có khoảng 700 người Việt sinh sống tại Israel.

Thái Lan, quốc gia có khoảng 40.000 lao động nhập cư đang làm việc tại các trang trại và nhà máy ở Israel, cũng ra lệnh cho quân đội sẵn sàng điều máy bay sơ tán. Ngoài ra, khoảng 300 công dân Thái hiện đang ở Iran. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub xác nhận thông tin này hôm 17/6.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đang theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc với 386 công dân tại Iran cùng 194 người ở Israel. Mặc dù chưa có trường hợp công dân Indonesia nào thương vong, khoảng 50 người trong số họ đang bị mắc kẹt do các lệnh đóng cửa không phận ở khu vực xung đột. Hiện Indonesia chưa công bố kế hoạch hồi hương cụ thể.

Philippines ghi nhận khoảng 150 người đã liên hệ với đại sứ quán để được hỗ trợ hồi hương từ Israel. Tuy nhiên, phần lớn trong số 30.000 người Philippines sinh sống tại đây – chủ yếu là lao động giúp việc và chăm sóc – vẫn chưa muốn rời đi vì còn thân nhân chưa thể sơ tán.

Tại Iran, có ít nhất 1.180 công dân Philippines, chủ yếu là phụ nữ lấy chồng Iran. Chính phủ Philippines kêu gọi họ duy trì cảnh giác và chuẩn bị sẵn "túi khẩn cấp" đề phòng tình huống xấu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: