Đông Triều (Quảng Ninh) thu hút du khách du lịch tâm linh

Xác định phát triển văn hóa - du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đã dành nguồn ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; phối hợp với các cấp, ngành, tăng cường công tác huy động xã hội hóa đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, kết nối, tu bổ, tôn tạo các di tích, góp phần phát triển du lịch, trong đó chú trọng phát triển du lịch tâm linh trên địa bàn.

Trên địa bàn Đông Triều hiện có 121 điểm di tích (1 khu di tích quốc gia đặc biệt, 6 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh...). Đến nay thị xã đã hoàn thiện đầu tư các tuyến đường chính kết nối các di tích và hạng mục công trình khác, chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa.

dong trieu quang ninh thu hut du khach du lich tam linh hinh 1

Đền An Sinh, địa điểm du lịch tâm linh ở Đông Triều nổi tiếng này được xây dựng dưới thời Trần và hiện nay chỉ còn là những phế tích

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lễ hội xuân Ngọa Vân năm nay diễn ra vào ngày 30/1 (9 tháng Giêng) mang diện mạo mới, được tổ chức trang trọng với các nghi lễ cầu quốc thái dân an, gióng trống - thỉnh chuông khai hội, lễ dâng hương tri ân công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông và các bậc tiền nhân. Phần hội với nhiều hoạt động: Giao lưu biểu diễn chèo cổ, chèo cải biên từ các CLB, các đội văn nghệ, các nghệ nhân hát chèo; đặc biệt là chương trình diễu hành, đua xe đạp của 250 VĐV các CLB xe đạp toàn tỉnh.

Lễ hội Thái Miếu từ ngày 8-10/2 (18-20 tháng Giêng). Đây là di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần, là nơi thờ cúng tổ tiên của nhà Trần và các vị vua nhà Trần. Lễ hội Thái Miếu được tổ chức công phu với các nghi lễ trang nghiêm: Lễ tế mở cửa đền, lễ rước nước, lễ mộc dục, lễ tiến vua…

Đáng chú ý, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian vui nhộn được tổ chức tại sân giếng Thái Miếu, như: Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa xã An Sinh, hội cờ xuân, giao lưu cờ cây, tung còn, kéo co.

dong trieu quang ninh thu hut du khach du lich tam linh hinh 2

Chùa Ngọa Vân thờ Đức Vua và Phật hoàng Trần Nhân Tông. Để khám phá ngôi chùa nổi tiếng này du khách sẽ phải đi tuyến cáp treo dài 2km và được ngắm cảnh từ trên tuyệt đẹp.

Từ đầu năm 2023 đến nay, thị xã đón trên 160.000 lượt du khách; riêng Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần đón 144.269 lượt người. Bên cạnh các lễ hội trên còn có nhiều hoạt động du lịch tâm linh, lễ hội đặc sắc, như: Lễ hội chùa Quỳnh (xã Tràng An), Lễ hội đền An Sinh (xã An Sinh)... Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác trải dài cả năm 2023 đã được thị xã xây dựng kế hoạch, nhằm tăng sức hút với du khách.

Được biết, để thúc đẩy, mở rộng liên kết du lịch, thị xã đặc biệt quan tâm phối hợp với các địa phương lân cận, đặc biệt là Hải Dương, Bắc Giang, tạo nên tuyến du lịch Khu di tích nhà Trần - Đền Cao - Côn Sơn - Tây Yên Tử. Thị xã cũng thúc đẩy kết nối, xúc tiến du lịch tâm linh với 2 địa phương trong tỉnh là TP Uông Bí, TX Quảng Yên. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác các loại hình du lịch nông thôn gắn với nông thôn mới kiểu mẫu, như trải nghiệm các khu vườn đồi kiểu mẫu ở vùng trồng na, bưởi, hoa, xây dựng các điểm check-in, thúc đẩy du lịch làng quê Yên Đức, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện đón khách quốc tế trong thời gian tới.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: