Nhà sản xuất Crunchyroll dự kiến thu về tổng cộng 21 triệu USD từ 3.007 địa điểm chiếu phim Dragon Ball Super: Super Hero bên ngoài nước Mỹ, đánh dấu bản phát hành rộng nhất từ trước đến nay cho nhà phân phối. Đây cũng là bản phát hành rộng nhất từ trước đến nay cho một bộ phim hoạt hình, bao gồm một lượng lớn các khán phòng định dạng cao cấp như Imax, 4DX và Dolby Cinemas.
"Dragon Ball Super: Super Hero" - phần phim mới nhất trong thương hiệu anime nổi tiếng "Bảy viên ngọc rồng", nhận được sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Variety
Một cảnh quay trong "Dragon Ball Super: Super Hero" . Bộ phim mô tả nhiệm vụ bảo vệ trái đất của Gohan khi không có bố Son Go Ku và bác Cadic - Ảnh: Variety
Một cảnh quay về 2 thày trò Piccolo và Gohan bảo vệ Trái Đất an toàn trước bọn người xấu xa - Ảnh: Variety
Crunchyroll là doanh nghiệp liên doanh giữa Sony Pictures Entertainment (Mỹ) và Aniplex (Nhật Bản) - công ty con của Sony Music Entertainment (Nhật Bản). Cả hai đều là công ty con của Sony Group Corporation có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản). Những bộ phim do Crunchyroll phát hành và quảng bá thường đạt thành tích cao cả về doanh thu phòng vé lẫn đánh giá từ giới phê bình.
Màn ra mắt lần này đánh dấu sự thăng tiến đáng chú ý từ doanh thu mở màn nội địa trị giá 9,8 triệu USD được thực hiện bởi Dragon Ball Super: Broly năm 2019, phần trước của Dragon Ball Super: Super Hero.
Đây là bộ phim thuộc series Bảy viên ngọc rồng thứ 21 nói chung, nhưng chỉ là bộ phim thứ hai gắn mác "Super". Tác phẩm này cũng là phim chiếu rạp thứ tư thuộc loạt Dragon Ball Super - hậu truyện của Dragon Ball Z. Sau khi Goku và Vegeta khai mở trạng thái "Thần", các kẻ thù mà họ đối mặt giờ đã ngang tầm đa vũ trụ.
Ở Trái Đất, Piccolo và các bạn phải đối mặt với vô vàn khó khăn, song không liên lạc được Goku và Vegeta do cả hai đang tập luyện trên hành tinh của Thần Hủy diệt Beerus. Piccolo buộc nhờ cậy Gohan - con trai Goku - cùng nhóm bạn thêm lần nữa chẳng màng nguy hiểm bảo vệ hành tinh thân yêu này.
Linh Chi (Theo Variety)