Du khách bất ngờ với tốc độ khôi phục hoạt động du lịch tại Sa Pa

Tháng 9 hằng năm là thời điểm Lào Cai vào mùa cao điểm du lịch, các khách sạn thường xuyên đạt 90% công suất và khách nước ngoài chiếm đa số. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai nên du lịch Lào Cai đã chịu tổn thất nặng nề với lượng khách giảm mạnh.

Từ ngày 6-12/9, lượng khách đạt xấp xỉ 66.000 lượt, giảm 72%; tổng thu từ khách du lịch đạt 229 tỷ đồng, giảm 71% so với tuần trước.

du khach bat ngo voi toc do khoi phuc hoat dong du lich tai sa pa hinh 1

Các điểm du lịch ở Sa Pa đã bắt đầu đón khách trở lại. Ảnh: Báo Lào Cai

Để nhanh chóng lấy lại đà phục hồi sau thiên tai, mở cửa du lịch trên cơ sở an toàn tuyệt đối, các doanh nghiệp, cộng đồng và chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp khắc phục hậu quả, khôi phục, nâng cấp các điểm đến.

Sau gần một tuần khẩn trương thực hiện, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông bị ảnh hưởng tại Sa Pa đã được khắc phục kịp thời, đảm bảo các tuyến đường chính thông suốt và an toàn.

Các doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú cũng tận dụng thời gian này để nâng cấp điểm đến, cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm cho du khách.

UBND thị xã Sa Pa cũng đã chính thức mở lại các điểm du lịch sau khi tiến hành rà soát và đánh giá kỹ lưỡng về độ an toàn. Các điểm du lịch tiêu biểu như khu du lịch cáp treo Sun World Fansipan Legend, Thác Bạc, Vườn đá Tả Phìn, Thung lũng Xanh, Vườn Hồng Mộng Mơ, Suối Vàng - Thác Tình yêu, Hàm Rồng và Cát Cát đã lần lượt được mở cửa đón khách trở lại.

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã chào đón những vị khách đầu tiên đến tham quan và trải nghiệm bản Mây, cáp treo ngắm cảnh và quần thể tâm linh, cột cờ Fansipan.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Giám đốc Sun World Fansipan Legend chia sẻ: “Là đơn vị đầu tiên mở cửa trở lại đón du khách, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp về sự lạc quan, tinh thần mạnh mẽ, vượt khó tiến lên của Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung. Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng tôi tin rằng với sự đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và chính quyền địa phương và sự nỗ lực làm mới sản phẩm dịch vụ của các điểm đến, du khách trong và ngoài nước sẽ quay trở lại với Sa Pa và du lịch Sa Pa sẽ sớm khởi sắc trở lại’.

du khach bat ngo voi toc do khoi phuc hoat dong du lich tai sa pa hinh 2

Đông đảo du khách trong nước, quốc tế tham quan, chiêm bái khu du lịch tâm linh trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Nhiều du khách, cả trong nước và quốc tế, đã bày tỏ sự bất ngờ và hài lòng trước tốc độ phục hồi ấn tượng của Sa Pa. Nhiều người cho biết, họ không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên Tây Bắc đầy ấn tượng mà còn cảm nhận được sự chăm sóc tận tình và chất lượng dịch vụ được nâng cao.

Chị Thanh Nga (Hà Nội) ấn tượng mạnh với nỗ lực phục hồi nhanh chóng và sự hiếu khách, lạc quan của người dân. Theo chị Nga, việc đến Sa Pa du lịch cũng là một cách tốt để ủng hộ người dân nơi đây nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật. 

Là một trong những du khách quốc tế đầu tiên trở lại Sa Pa sau bão số 3, chị Mai (Việt kiều Úc), chia sẻ khi đi trên cabin cáp treo Fansipan: “Trước chuyến đi tôi cũng khá lo lắng nhưng khi đến đây, tôi lại thấy hoàn toàn yên tâm. Thời tiết rất đẹp, mọi thứ đã được khắc phục cơ bản như chưa từng có bão. Chúng tôi vẫn được trải nghiệm những địa điểm nổi tiếng như mong đợi”.

Trong số hàng trăm du khách đến Sa Pa sau bão, có người Việt và cả những vị khách quốc tế từ Đông Nam Á, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc)... Qua đó cho thấy sức hút mạnh mẽ của Sa Pa, một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của du khách vào công tác phục hồi sau bão của địa phương. 

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Lào Cai cũng đang nghiên cứu xây dựng tour du lịch thiện nguyện. Đây là hình thức trải nghiệm và kết hợp hỗ trợ các bản làng bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai; du lịch gắn với tham quan các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đây là loại hình du lịch còn khá mới mẻ song đang có xu hướng phát triển trở thành một hình thức phổ biến và hấp dẫn hơn tại Việt Nam. 

Để mở đường cho các hoạt động du lịch khôi phục trở lại nhanh chóng, ngành giao thông Lào Cai đã nỗ lực khắc phục thiệt hại trên các tuyến đường, nhất là các tuyến giao thông đến trọng điểm du lịch của Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý (Bát Xát).

Tính đến 7 giờ sáng 17/9, Lào Cai có 515 vị trí bị sạt taluy dương trên các Quốc lộ 4, 4D, 4E, 279; gây ách tắc 71 vị trí; đến nay, đã khắc phục 69 vị trí, còn lại 2 vị trí đang tiếp tục xử lý đảm bảo giao thông bước 1. Tỉnh lộ 151-162 bị sạt ta luy dương ở 825 vị trí; có 10 điểm ách tắc, đã khắc phục 2 điểm, còn 8 điểm đang thực hiện.

Đức Toàn

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: