Du khách tấp nập du xuân trên đỉnh Bà Nà

(CLO) Không gian rực rỡ sắc hoa cùng những màn trình diễn độc đáo, mãn nhãn đã thu hút đông đảo du khách đến du xuân Bà Nà Hills ngay từ những ngày đầu tiên của Tết Tân Sửu.
Empty

Ngay từ khi đặt chân đến Cổng thành, du khách sẽ thấy cả mùa xuân rộn ràng trước mắt. Một sóng hoa vàng rực rỡ trải dài được tạo hình từ hoa hướng dương, hình ảnh vầng dương bừng sáng được kết từ hoa bất tử cùng tiểu cảnh “Sửu họa” - đôi trâu hẹn hò như lời mời gọi khám phá Bà Nà vô cùng hiếu khách.

Empty

Tết năm nay thời tiết ấm áp, khô ráo nên rất lý tưởng cho những chuyến du xuân. Từ những ngày mùng 1, mùng 2 Tết Tân Sửu, khu du lịch trên đỉnh Bà Nà đã thu hút đông đảo du khách đến du xuân, vui chơi thưởng ngoạn. Các biện pháp phòng dịch vẫn được triển khai nghiêm ngặt trên toàn khu du lịch.

Empty

Với chủ đề “Ước hẹn mùa xuân”, hội xuân Bà Nà năm nay ngợp ngời sắc hoa đào chuông, hoa hướng dương, hoa tulip, hoa hồng... – những loài hoa biểu tượng cho Hy vọng, Gia đình và Tình yêu trong năm mới.

Empty

Khu vực vườn Nho trở thành background đầy ấn tượng cho du khách check in với đại cảnh những bông hoa tulip khổng lồ cùng thảm hoa tulip rực rỡ sắc màu và căng tràn nhựa sống.

Empty

Bước tới Vườn Uyên ương, du khách thỏa sức chiêm ngưỡng và “thử dáng” với năm khung váy khổng lồ được kết từ những giỏ hoa tươi đủ loại.

Empty

Du khách thích thú chụp ảnh cùng các nghệ sĩ với background là là đại cảnh gia đình mặt trời rạng rỡ tại khu vực đài phun nước gợi nhắc về năm mới tươi sáng, đầy ước vọng.

Empty

Tuy nhiên, hấp dẫn nhất là câu chuyện tình lãng mạn giữa nàng hoa Đào chuông kiêu sa- loài hoa của núi rừng Bà Nà và chàng Hoàng tử của vương quốc Ánh dương, được thể hiện đầy cuốn hút thông qua những show nghệ thuật đặc sắc “Ước hẹn mùa xuân” do các nghệ sỹ châu Âu trình diễn.

Empty

Hai show diễn mỗi ngày vào lúc 11h và 13h (trừ thứ 3) tại quảng trường Du Dôme, sự kết hợp tài tình giữa các loại hình nghệ thuật đã khiến không khí Tết tại Bà Nà trở nên sôi động lạ thường. Câu chuyện kể bằng hình thể, bằng vũ điệu và âm nhạc độc đáo bậc nhất từ trước đến nay ở Vương quốc Ánh Dương Bà Nà Hills đã khiến du khách mê mẩn. “Khung cảnh Tết tại Bà Nà được bài trí rất công phu và đẹp mắt. Tôi ấn tượng nhất là những show diễn nghệ thuật Ước hẹn mùa xuân ở Bà Nà, rất đáng yêu và hấp dẫn. Đặc biệt là Bà Nà có các biện pháp phòng chống dịch rất quyết liệt nên tôi rất an tâm” - chị Thanh Nga (Quảng Nam) chia sẻ.

Empty

Ngoài show diễn chính “Ước hẹn mùa xuân”, du khách được hòa mình vào không khí tưng bừng đầy phấn khích với show nghệ thuật trượt patin điêu luyện của các nghệ sỹ, vào lúc 11h30 và 14h hằng ngày, cũng tại Quảng trường Du Dôme cùng những minishow mùa xuân đặc sắc và diễu hành không ngừng diễn ra khắp khu du lịch.

Empty

Hoa Đào chuông - loài hoa biểu tượng của vùng núi Chúa cũng đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong dịp Tết tại Trú vũ trà quán, nơi hội tụ nhiều gốc đào chuông nhất ở Bà Nà. Du khách sẽ được thưởng hoa, nghe kể chuyện đào chuông quý hiếm được Bà Nà nâng niu và bảo tồn ra sao, đồng thời được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa đào chuông thông qua một “triển lãm ảnh” mini về hoa đào chuông diễn ra tại đây.

Empty

Hành trình du xuân trên đỉnh Bà Nà càng hấp dẫn hơn khi khu du lịch đang áp dụng chương trình ưu đãi “Combo Mùa Xuân”, giảm 15% giá khi mua vé cáp treo kèm buffet trưa. Cụ thể, áp dụng mức giá 850.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em. Riêng với du khách người Đà Nẵng, mức giá sẽ chỉ còn 550.000 đồng/người lớn và 450.000 đồng/trẻ em.

Empty

“Bằng niềm tin, tình yêu và tấm lòng biết ơn với du khách đã yêu mến lựa chọn Bà Nà là điểm đến trong nhiều năm qua, chúng tôi quyết tâm vượt khó khăn, tổ chức chương trình Tết Tân Sửu “Ước hẹn mùa xuân” 2021 với rất nhiều hoạt động, mô hình trang trí đặc biệt. Mong rằng, khi được dạo bước giữa Châu Âu thu nhỏ của Đà Nẵng, những lo âu về dịch bệnh, thiên tai thời gian qua sẽ được thay bằng niềm tin, sự hân hoan và hy vọng vào một năm mới bình yên, hạnh phúc, khi du khách tới Lễ hội mùa xuân năm nay tại Bà Nà”, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills chia sẻ đầy tâm huyết về Lễ hội năm nay.

Gom cả vườn hoa xuân về đỉnh cao 1487m, liên tục thắp sáng niềm tin vào tương lai tươi sáng, qua những show nghệ thuật sống động, Sun World Ba Na Hills kỳ vọng chương trình Tết “Ước hẹn mùa xuân” sẽ mang đến cho du khách một hành trình du xuân giàu trải nghiệm và xúc cảm, để khởi đầu một năm mới tràn đầy hứng khởi và hy vọng.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: