Du khách Trung Quốc ồ ạt hủy tour sang Thái Lan

Sau khi sự việc diễn viên Vương Tinh và người mẫu Dương Trạch Kỳ mất liên lạc ở biên giới Thái Lan - Myanmar, nhiều du khách bày tỏ lo lắng về sự an toàn của điểm đến này.

du khach trung quoc o at huy tour sang thai lan hinh 1

Khách Trung Quốc là một trong những thị trường du lịch lớn nhất của Thái Lan vào năm 2024. Ảnh: TripSavvy

Trên mạng xã hội nhiều người Trung Quốc bày tỏ sự lo ngại và muốn hủy du lịch đến Thái Lan trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, trong bối cảnh nhiều trình báo về việc người Trung Quốc mất tích tại đây.

Trên Xiaohongshu, từ khóa tìm kiếm "Làm thế nào để hủy chuyến đi đến Thái Lan?" đã cho ra hơn 380.000 bài đăng vào thứ năm tuần trước.

"Chúng tôi đã thay đổi quyết định vì những lo ngại về an toàn, đặc biệt là khi nhóm chỉ toàn phụ nữ. Tôi chưa bao giờ đến Thái Lan, nơi mà mọi người nói là giá cả phải chăng và thú vị. Tôi từng nghĩ nơi đây có thể không quá an ninh nhưng không đến mức này", một phụ nữ Chiết Giang đã lên kế hoạch du lịch Thái Lan vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nói.

Mới đây, ca sĩ Hong Kong Trần Dịch Tấn cũng tuyên bố hủy buổi hòa nhạc tại Thái Lan dự kiến diễn ra vào ngày 22/2.

Theo Sunfan Media Group, đơn vị tổ chức chương trình, lý do được đưa ra "vì những vấn đề an toàn gần đây liên quan đến công dân Trung Quốc và người hâm mộ khi đến Thái Lan".

Được biết, ngành du lịch kết hợp concert cũng thu về cho Thái Lan lượng khách đáng kể trong những năm qua. Ngoài các ngôi sao Âu Mỹ, hàng loạt ca sĩ Hoa ngữ cũng lựa chọn xứ sở chùa Vàng làm địa điểm tổ chức hòa nhạc, kéo theo rất đông du khách Trung Quốc.

Quản lý chi nhánh tại Thượng Hải của Công ty lữ hành Ctrip cho biết vụ việc Vương Tinh đã làm giảm lượng lớn khách hàng đặt tour đến Thái Lan. Cho đến nay, chi nhánh này chỉ mới được đặt 1 tour du lịch nhóm đến Thái Lan, với lịch khởi hành vào cuối tháng 1.

Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan (Atta) ước tính lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan có thể giảm từ 10% đến 20% trong kỳ nghỉ lễ sắp tới do khách du lịch lo ngại rủi ro.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, với 6,73 triệu lượt khách đến, Trung Quốc là thị trường du lịch lớn nhất của Thái Lan vào năm 2024.

Trước đó, Bangkok Post dẫn tin từ Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan có thể giảm 10-20% trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2025 do lo ngại về an toàn du khách sau vụ việc.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: