Bị cáo Lê Trung Khoa đang ở Đức và sẽ bị xét xử vắng mặt. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo này ra đầu thú và có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 8/11, Lê Trung Khoa đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Mở rộng vụ án, ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam bị can Phạm Quang Thiện để điều tra về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Tiếp đó, ngày 7/12, Cơ quan An ninh điều tra ra kết luận, đề nghị truy tố Lê Trung Khoa và 3 đồng phạm. Ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa và 3 đồng phạm, đồng thời chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử các bị cáo.
4 bị cáo bị xét xử trong vụ án này gồm: Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại Thanh Hóa, địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh tại phường Đống Đa, TP Hà Nội); Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, cư trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai); Huỳnh Bảo Đức (sinh năm 1984, cư trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh); Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978 tại Hưng Yên, cư trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội).
Cùng ngày 31/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969 tại Hưng Yên, cư trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Hiện nay bị cáo Nguyễn Văn Đài đang ở Đức, vẫn chưa trình diện cơ quan tố tụng nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.