Báo cáo nhanh của Cục Đường bộ gửi Bộ Xây dựng về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai đến ngày 4/8, các đơn vị quản lý đường bộ đã khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm giao thông, xử lý sạt lở.
Trên hệ thống quốc lộ do Trung ương quản lý, đến nay, các tuyến đã được thông xe hoàn toàn.
Trước đó vào khoảng 9h ngày 4/8, tại đoạn Km405 - Km409 trên Quốc lộ 6 xảy ra sạt lở đất đá. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tạm thời đóng đường, tổ chức phân luồng giao thông theo tuyến cũ.
Đồng thời huy động máy móc hót dọn đất đá. Sau khi hoàn thành công tác khắc phục, tuyến đã được thông xe, bảo đảm giao thông thông suốt.
Với các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, tỉnh Lào Cai ghi nhận một số ảnh hưởng do mưa lớn. Lúc 5h30’ ngày 4/8, tại Km117 trên Quốc lộ 4D đoạn qua xã Tà Phìn, nước ngập mặt đường gây tắc giao thông.
Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai biện pháp xử lý và đến 7h30’ cùng ngày, phương tiện đã lưu thông trở lại bình thường.
Hiện nay trên hệ thống quốc lộ chỉ còn một vị trí chưa thể thông xe là Km3+000 trên Quốc lộ 4E thuộc xã Lùng Phình. Điểm tắc này đã xuất hiện từ ngày 30/7 do sạt lở nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng phương tiện sang tuyến đường khác để bảo đảm lưu thông, tập trung khắc phục hiện trường. Theo dự kiến, việc xử lý sẽ hoàn thành và thông xe trở lại vào cuối tháng 8/2026.
Đối với hệ thống đường địa phương, trong ngày 4/8 phát sinh thêm một điểm sạt lở tại Km112+850 trên Đường tỉnh 160 thuộc địa phận xã Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).
Sau khi huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hót dọn đất đá, tuyến đường đã được thông xe vào lúc 12h cùng ngày.