Dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com cho thấy, lượng đặt chỗ du lịch quốc tế đến các điểm đến mùa đông của Trung Quốc tăng gần 100% so với cùng kỳ năm trước. Một số khu vực đạt mức tăng trên 130%, gồm tỉnh Hà Bắc, khu tự trị Tân Cương và khu tự trị Nội Mông.
Khách du lịch đến từ Đông Nam Á chiếm gần 70% tổng lượng khách quốc tế, phản ánh sức hấp dẫn rõ rệt của du lịch băng tuyết đối với du khách từ các vùng khí hậu ấm.
Theo bà Wu Liyun, giáo sư du lịch tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, du lịch quốc tế vào Trung Quốc đang tăng trưởng trên nhiều phân khúc, không chỉ ở loại hình tham quan, nghỉ dưỡng truyền thống mà còn ở các lĩnh vực chuyên biệt như du lịch băng tuyết. Bà đánh giá Trung Quốc đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong khu vực, đặc biệt với các chuyến đi ngắn ngày của du khách nước ngoài.
Các nhà phân tích ngành cho rằng việc mở rộng chương trình miễn thị thực nhập cảnh và quá cảnh đã giúp giảm rào cản du lịch, rút ngắn thời gian lên kế hoạch, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Trung Quốc với tư cách là điểm đến mùa đông.
Khi cao điểm du lịch mùa đông bắt đầu, những khu vực nổi tiếng về cảnh quan băng giá và thể thao mùa đông như Altay ở Tân Cương, Trùng Khánh thuộc tỉnh Hà Bắc và núi Trường Bạch ở đông bắc Trung Quốc bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.
Trip.com cho biết, kể từ tháng 12 năm ngoái, lượng đặt chỗ của du khách Đông Nam Á đến Cáp Nhĩ Tân - thành phố cực đông bắc nổi tiếng với lễ hội băng thường niên - tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.
Các hãng hàng không cũng mở rộng mạng bay để đáp ứng nhu cầu. China Southern Airlines bổ sung nhiều chuyến bay thẳng đến và đi từ Altay, trong khi Hainan Airlines khai trương 14 đường bay mới kết nối Cáp Nhĩ Tân với 19 điểm đến nội địa, thu hút cả khách du lịch quốc tế và trong nước.
Tại sông băng Dagu ở tỉnh Tứ Xuyên, lượng khách quốc tế trong 11 tháng đầu năm tăng gần 140% so với cùng kỳ năm trước, trong đó du khách Thái Lan chiếm gần 80% tổng số khách nước ngoài, theo số liệu của cơ quan du lịch địa phương.
Sự bùng nổ du lịch quốc tế diễn ra song song với nhu cầu nội địa mạnh. Báo cáo Phát triển Du lịch Băng tuyết Trung Quốc năm 2026 của Học viện Du lịch Trung Quốc cho biết, lĩnh vực này đã bước vào giai đoạn “thịnh vượng bền vững”. Viện ước tính mùa đông 2025-2026 sẽ có khoảng 360 triệu chuyến du lịch giải trí trên băng và tuyết, tạo doanh thu khoảng 450 tỷ nhân dân tệ.
Báo cáo cũng cho thấy quy mô kinh tế băng tuyết của Trung Quốc đã vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, với hơn 14.000 doanh nghiệp liên quan trên toàn quốc, tăng 11% so với năm trước. Ngoài du lịch, các sản phẩm thiết bị trượt tuyết sản xuất trong nước như ván trượt và xe dọn tuyết đang được xuất khẩu ngày càng nhiều thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, phản ánh sự mở rộng vai trò của ngành băng tuyết Trung Quốc trong chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.