Du lịch cùng Vietravel với nhiều ưu đãi dịp Tết

(CLO) Theo đại diện Vietravel, tính đến hiện nay, tỷ lệ bán tour Tết tại Vietravel vào khoảng 65%. Dự kiến mùa Tết năm nay, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 35.000 lượt khách, tăng 135% so với năm 2020.

Những năm trước đây, thị trường du lịch Tết sẽ bao gồm Du lịch nước ngoài và Du lịch trong nước (nội địa) để du khách lựa chọn, nhưng hiện nay chỉ còn thị trường du lịch trong nước. Do đó, dự báo nhu cầu dịch vụ trong nước sẽ cao. 

Cùng với đó, hiện nay, nhu cầu đi du lịch của người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi theo hướng cá nhân hóa là tự lựa chọn hành trình của mình, chủ động về thời gian di chuyển, nghỉ dưỡng… để đảm bảo yếu tố riêng tư và an toàn. Bên cạnh tour trọn gói bao gồm đầy đủ dịch vụ ăn ở, đi lại, hướng dẫn viên và tham quan theo lịch trình có sẵn, Vietravel có mở bán thêm riêng vé máy bay hoặc combo vé máy bay và khách sạn cho du khách có nhu cầu du lịch tự túc. Các gói tour được chia theo dịch vụ 3 sao, 4 sao, 5 sao để khách hàng lựa chọn phù hợp với mức kinh phí du lịch khám phá hay nghỉ dưỡng, trải nghiệm khách sạn, resort. Vietravel đồng thời gia tăng các dịch vụ đi kèm cho cá nhân, nhóm nhỏ như đưa, đón khách du lịch tại sân bay, hướng dẫn viên riêng hay thiết kế tour nửa ngày, một ngày theo yêu cầu, tour có trải nghiệm mới lạ… 

Đoàn khách đi tour Charter Vietravel đầu tiên năm 2021.

Đoàn khách đi tour Charter Vietravel đầu tiên năm 2021.

Tết là ngày lễ người dân có kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Do đó, đây cũng là quãng thời gian lý tưởng để du khách lựa chọn một hành trình dài đi dọc Việt Nam với tour Xuyên Việt. Tour ghép Xuyên Việt được cho là "làn gió mới" cho mùa du lịch Tết năm nay. Như thường lệ, ngày khởi hành được nhiều du khách lựa chọn là mùng 2,3,4 Tết, hành trình dao động từ 3 đến 5 ngày. Riêng với sản phẩm mới của Vietravel là tour Xuyên Việt, du khách thường chọn khởi hành từ trước Tết do đi trọn hành trình là 18 ngày qua các điểm Hà Nội - Quảng Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Vĩnh Hy - Ninh Thuận - Đà Lạt - Mũi Né - Hồ Chí Minh - Cần Thơ. 

Vietravel mang đến cho du khách những ngày đầu năm ý nghĩa bên gia đình và bạn bè thưởng ngoạn danh lam, thắng cảnh đất nước với những ưu điểm vượt trội:

+ Du khách tùy chọn tuyến hành trình muốn ghép, tour ghép có lịch trình linh hoạt từ 4 đến 9 ngày, không bắt buộc đi toàn bộ hành trình

+ Giá tour tiết kiệm chỉ từ 900.000đ – 1.200.000đ/ngày

+ Tự do khám phá, tham quan điểm đến, thưởng thức ẩm thực, đặc sản địa phương.

+ Chất lượng tour đảm bảo tiêu chuẩn từ 3* đến 5*

Đảo ngọc Phú Quốc.

Đảo ngọc Phú Quốc.

Mặc dù Tết nhưng giá tour nội địa năm nay tiết kiệm từ 15 - 30% so với Tết 2020. Đây là do Vietravel đã sớm lên kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị cung ứng dịch vụ cho tour Tết, từ điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn và hàng không đều liên kết để kích cầu cho du lịch nội địa.

Bên cạnh đó, hiện tại, Công ty đang áp dụng chương trình khuyến mại Xuân 2021 mang thông điệp “Cả nước du Xuân - Khởi hành Tết mới” diễn ra từ nay đến 21/3/2021 với tổng giá trị ưu đãi lên đến 18 tỷ đồng. Đăng ký tour trong giai đoạn này, du khách sẽ được hưởng các quyền lợi như: Ưu đãi cho gia đình đi tour 3 thế hệ (ông bà, bố mẹ, con) lên đến 1.200.000 đồng; Mua tour tặng coupon giảm giá dịch vụ lên đến 1.500.000 đồng; Hoàn tiền đến 1.000.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ BIDV, MSB & quà tặng hấp dẫn từ hệ thống đối tác Win Together; Tặng voucher Phòng khách sạn 5 sao cho hóa đơn mua tour Xuyên Việt từ tên 30.000.000 đồng.

Đặc biệt, Vietravel còn thực hiện đúng mục tiêu “Du Xuân an toàn cùng Vietravel” khi phối hợp với Tập đoàn Unilever dành tặng 5.000 phần quà cho du khách mua tour.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: