Du lịch nội địa bứt tốc: Du khách thêm nhiều trải nghiệm thú vị

(CLO) Khám phá vẻ đẹp bất tận trên khắp dải đất hình chữ S kỳ thú, theo những giải pháp tiên tiến đang trở thành xu hướng du lịch được giới “xê dịch” Việt ưa chuộng.

Theo các chuyên gia, Covid-19 đã làm thay đổi nhu cầu du lịch, dẫn đến nhiều điều chỉnh về hành vi của du khách và định hình những xu hướng du lịch mới. Nhiều người Việt vốn chỉ say mê khám phá những miền đất xa xôi ngoại quốc, thì nay lại thích thú trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn ngay trên chính đất nước mình. 

Du lịch nội địa “trỗi dậy”

Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và các chương trình kích cầu “người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Chính phủ, địa phương cũng như các doanh nghiệp lớn, thị trường du lịch nội địa vẫn nhộn nhịp trong thời kỳ bình thường mới. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong 10 tháng đầu năm nay, khách du lịch nội địa đạt 42,5 triệu lượt.

Đáng chú ý, theo kết quả khảo sát xu hướng du lịch của người Việt Nam do Booking.com thực hiện, thì du lịch nội địa nước ta tăng trưởng chưa từng có trong Covid-19, với hành trình trong nước chiếm đến 96% tổng quãng đường du lịch của người Việt trong giai đoạn từ 1/6 đến 31/8, trong khi cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ ước đạt 52%.

Check in con đường hoa ra biển tại FLC Quy Nhơn đang ược nhiều tín đồ sống ảo yêu thích.

Check in con đường hoa ra biển tại FLC Quy Nhơn đang ược nhiều tín đồ sống ảo yêu thích.

Sự “trỗi dậy” của du lịch nội địa cũng thúc đẩy các loại hình dịch vụ không ngừng điều chỉnh, mở rộng trải nghiệm, gia tăng quyền lợi cho du khách.  

Nhiều doanh nghiệp lớn đẩy mạnh liên kết để tạo nên những combo, voucher ưu đãi cho du khách như “bay Bamboo nghỉ dưỡng FLC/Vinpearl”, tour trọn gói của Saigontourist kết hợp với Viet Nam Airlines... 

Các đơn vị phân phối phát triển mô hình sở hữu kỳ nghỉ nhanh chóng “bắt nhịp” nhu cầu mới của thị trường, tập trung chú trọng đa dạng hóa điểm đến, mang đến cho khách hàng thành viên nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng mới lạ, hấp dẫn. 

Thêm điểm đến, thêm trải nghiệm

Khác với lần kích cầu đợt 1, giảm giá ồ ạt không còn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu đối với du khách Việt trong chương trình kích cầu du lịch nội địa lần thứ 2. Thay vào đó, các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sungroup hay FLC… đang tập trung phát triển những sản phẩm đặc sắc, đồng thời gia tăng được chất lượng trải nghiệm cũng như giá trị quyền lợi cho khách hàng. 

Ví dụ, cuối năm nay, Vingroup sẽ cho ra mắt tàu lặn vô cực, nâng cấp chuỗi chương trình nghệ thuật Tata show tại Nha Trang, còn FLC ngay từ cuối tháng 11/2020 đã khai trương khách sạn 1.500 phòng có quy mô hàng đầu Việt Nam tại Quy Nhơn, đồng thời bổ sung dịch vụ du thuyền hạng sang phục vụ du khách tại vùng biển này. 

Với Bamboo Airways, hãng hàng không vừa ra mắt 5 đường bay thẳng tới Côn Đảo, từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Đây cũng là mạng bay quy mô nhất toàn ngành hàng không nội địa từ hòn đảo nổi tiếng này, giúp du khách có thêm lựa chọn hành trình, và góp phần hình thành tuyến du lịch mới mẻ, hấp dẫn.

Từ tháng 10/2020, FLC DigiCom (đơn vị quản lý và vận hành thương hiệu Sở hữu kỳ nghỉ FLC Holiday) tích cực mở rộng hệ thống các khu nghỉ liên kết, giúp khách hàng thành viên có thêm 6 lựa chọn nghỉ dưỡng đẳng cấp trong nước: Altara Suites Managed by Ri-Yaz Danang, Dusit Princess Moonrise Beach Resort – Phú Quốc, Pao’s Sapa Leisure Hotel, Silk Path Grand Sapa Hotel & Spa, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa và Four Points by Sheraton Danang. 

Đơn cử, nếu là “tín đồ” của xứ Huế mộng mơ, thì với tấm thẻ FLC Holiday Membership, giờ đây du khách có thể dễ dàng trải nghiệm vùng đất kinh kỳ này tại một trong những điểm đến đẳng cấp bậc nhất Trung trung bộ - Silk Path Grand Huế Hotel & Spa. Sở hữu 198 phòng nghỉ từ Deluxe tiêu chuẩn đến các phòng Suite đẳng cấp, Silk Path Grand Huế mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoài cổ tinh tế giữa lòng cố đô.

Khu nghỉ dưỡng Silk Path Grand Sa Pa view trọn vẻ đẹp trong mây của dãy núi Hoàng Liên Sơn.

Khu nghỉ dưỡng Silk Path Grand Sa Pa view trọn vẻ đẹp trong mây của dãy núi Hoàng Liên Sơn.

Còn với lữ khách yêu thích vẻ đẹp của lối kiến trúc Pháp cổ điển, thì khu nghỉ dưỡng Silk Path Grand Sa Pa – mới gia nhập mạng lưới liên kết sở hữu kỳ nghỉ của FLC Holiday cũng sẽ là một điểm đến lí tưởng. Khu nghỉ dưỡng này nằm trên một ngọn đồi xinh xắn, với các dãy nhà được xây vòng theo sườn đồi hướng ra toàn cảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. 

Với lợi thế phát triển từ mô hình mua trọn gói lưu trú trong thời gian dài tại một quần thể du lịch, khách sạn cao cấp có chi phí tiết kiệm đến 50 – 70% so với giá niêm yết, FLC Holiday Membership mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng hàng năm cho khách hàng tại 4.300 khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp thông qua mạng lưới trao đổi kỳ nghỉ lớn nhất thế giới RCI, và chuỗi quần thể tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn FLC ở những “thiên đường” du lịch của Việt Nam như Hạ Long, Sầm Sơn, Quy Nhơn...

Được vận hành theo quy chuẩn quốc tế, đồng thời được vinh danh với các giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới, 6 khu nghỉ liên kết mới trong hệ thống FLC Holiday mang đến cho du khách cơ hội tự do trao đổi quyền lợi nghỉ dưỡng và tận hưởng trải nghiệm tại những điểm đến chất lượng 5 sao đỉnh cao.

PV

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: