Du lịch nội địa là nguyên nhân gây tái bùng phát dịch Covid-19 tại Nhật Bản

(CLO) Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở những người tham gia chiến dịch kích cầu du lịch trong nước của chính phủ đang cao hơn những người bình thường, khiến điều này trở thành nguyên nhân gây tái bùng phát dịch tại quốc gia này.
Sân bay Narita, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Sân bay Narita, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Những phát hiện này sẽ trở nên bất lợi với Thủ tướng Yoshihide Suga, người đã bảo vệ chiến dịch du lịch và cho rằng cần ngăn chặn nhiều doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực du lịch phá sản do thiếu khách.

Theo kết quả nghiên cứu kiểm tra dữ liệu từ một cuộc khảo sát trên Internet với hơn 25.000 người trưởng thành, 4,8% người tham gia chiến dịch Go To Travel đã báo cáo bị sốt cao, cao gấp rưỡi số người không đi du lịch. Những người tham gia cũng có tỷ lệ đau họng, ho, đau đầu và mất khứu giác hoặc vị giác cao hơn.

"Chương trình trợ cấp có thể khuyến khích những người có nguy cơ lây nhiễm cao đi du lịch, dẫn đến việc đại dịch bị khuếch tán tại các vùng khác", các tác giả của nghiên cứu trên cho hay, bao gồm các nhà nghiên cứu từ các trường y của Đại học Tokyo và Đại học California, Los Angeles (UCLA).

Dù chiến dịch kích cầu du lịch trong nước bắt đầu trước khi ông Yoshihide Suga trở thành thủ tướng vào tháng 9, ông vẫn được xem là người ủng hộ chính của sáng kiến ​​này.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng việc khuyến khích du lịch trong nước có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh từ các thành phố lớn đến vùng nông thôn.

Nhật Bản hiện đang hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 3, với các ca nhiễm mới đạt mức kỷ lục ở Tokyo. Các thành phố lớn khác như Osaka và Hokkaido cũng đang phải đối mặt với số bệnh nhân gia tăng nhanh chóng.

Mặc dù vậy, Nhật Bản vẫn ứng phó tốt hơn so với các nước phát triển khác khi chỉ có hơn 165.000 trường hợp mắc và 2.417 trường hợp tử vong.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: