Du lịch Phú Quốc: Kỳ vọng cú huých từ Công viên giải trí bản sắc Việt

(CLO) Phu Quoc Marina Water Park, một công viên chuẩn quốc tế, mang bản sắc Việt, thuận tiện di chuyển sẽ cho ta thêm lí do để đến, ở lại và cảm nhận sự hài lòng về đảo ngọc, là cú huých cho du lịch Phú Quốc.

Tăng trưởng đều nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu

Từ năm 2010, tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc đều đặn với mức khoảng 20-30% mỗi năm. Tính riêng 2019, doanh thu du lịch của huyện đảo này đạt trên 5.700 tỉ đồng, chiếm trên 90% tổng doanh thu du lịch của toàn tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên nếu nhìn trên tổng lượng khách du lịch vào Việt Nam, Phú Quốc mới chiếm một tỉ lệ khiêm tốn: 4,9%.

Mặc dù du lịch Phú Quốc vẫn tăng trưởng đều nhưng cung chưa đáp ứng được cầu. Ảnh: Bim Group.

Mặc dù du lịch Phú Quốc vẫn tăng trưởng đều nhưng cung chưa đáp ứng được cầu. Ảnh: Bim Group.

Đón không dưới 4 triệu du khách một năm và thời gian lưu trú trung bình 2 đến 4 ngày, vấn đề thiếu phòng ở Phú Quốc đã được nêu ra từ lâu. Theo thống kê mới nhất về hoạt động lưu trú từ Phòng Quản lý Du lịch Kiên Giang, toàn Phú Quốc có 6 cơ sở đạt 3 sao và 13 cơ sở đạt 5 sao. Nếu đặt Phú Quốc cùng các điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo trong khu vực như Phuket hay Bali thì đảo ngọc có phần “hụt hơi” dù không thua kém tiềm năng. Nguyên nhân không chỉ ở công tác truyền thông điểm đến. Các tổ hợp giải trí trên đảo – dù được đầu tư hoành tráng – lại thiếu tính kết nối thuận tiện, làm du khách tốn thời gian và chi phí di chuyển.

Ý thức điều đó, ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phát biểu: “Phú Quốc sẽ thành lập hai phường Dương Đông và An Thới. Với điều kiện hiện có, việc thành lập phường ở hai địa bàn này sẽ góp phần kết nối đô thị từ khu vực trung tâm đảo xuống khu đô thị mới Nam đảo với hạ tầng hiện đại như khu phức hợp Bãi Trường, từ đó sẽ lan tỏa ra các đô thị xung quanh; tạo điều kiện khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của các đơn vị.”

Kỳ vọng cú huých từ Bãi Trường

Bãi Trường nằm ngay Dương Đông, cách sân bay Phú Quốc 5 phút chạy xe. Được du khách quốc tế biết đến qua cái tên “Long Beach”, đây là nơi có đường bờ biển dài nhất Phú Quốc, trải dài 20km từ Dinh Cậu đến Khóe Tàu Rũ, về phía Tây Nam đảo. Bãi Trường sở hữu những chất liệu nghỉ dưỡng thiên đường: nhiều đoạn nhỏ nối nhau bằng ghềnh đá, làn nước trong, bãi biển rộng, cát vàng óng, cùng những hàng dừa và ráng hoàng hôn nên thơ.

Tổng thể quy mô dự án Phu Quoc Marina Water Park. Ảnh: Bim Group.

Tổng thể quy mô dự án Phu Quoc Marina Water Park. Ảnh: Bim Group.

Ở trung tâm Bãi Trường là khu phức hợp Phu Quoc Marina, dự án do BIM Land làm chủ đầu tư. Hướng tới du lịch gia đình và du lịch hội nghị cao cấp theo mô hình “Integrated Resort”, kết nối hài hòa các nhu cầu nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí, hội thảo và ẩm thực, Phu Quoc Marina quy tụ những thương hiệu hàng đầu thế giới về khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp: Park Hyatt, Regent, InterContinental, Sailing Club…, các dự án bất động sản du lịch, nhà phố thương mại, công viên giải trí như Palm Garden Shop Villas, Marina Square, Water Front và Phu Quoc Water Park.

Trong đó đáng chú ý công viên giải trí Phu Quoc Marina Water Park với quy mô 13 ha, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ, do hai tên tuổi lớn Forrec, Canada thiết kế và Samsung C&T, Tập đoàn Samsung tư vấn vận hành. Khi mở cửa hoạt động (dự kiến quý III/2021), dự án được đánh giá sẽ nâng tầm trải nghiệm du khách đến Phú Quốc.

Công viên giải trí chuẩn quốc tế, mang bản sắc Việt

Phu Quoc Marina Water Park mang tiêu chí là công viên nước độc đáo nhất Việt Nam, phục vụ mọi lứa tuổi, đặc biệt tập trung vào khách hàng gia đình, thân thiện và bảo vệ môi trường. Công viên mang đến hơn 30 trò chơi vận động, trải nghiệm thú vị như bể tạo sóng lớn nhất Việt Nam và sông lười dài 600m chảy qua 5 địa danh khác nhau – cũng là 5 chủ đề của công viên: Vịnh Hạ Long, Mũi Né, hang Sơn Đoòng, Sapa, thác nước Pongour (Đà Lạt), đi kèm với đó là các trình diễn văn hóa tương ứng với đặc trưng của mỗi vùng miền. Ngoài ra, công viên còn có các hạng mục bể bơi, tàu lượn nước, khu spa hay các trò chơi đu dây (zipline) cảm giác mạnh.

Với những dự án như Phu Quoc Marina, Bãi Trường hứa hẹn sẽ tạo nên “cú huých” cho du lịch ở đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh Bim Group.

Với những dự án như Phu Quoc Marina, Bãi Trường hứa hẹn sẽ tạo nên “cú huých” cho du lịch ở đảo ngọc Phú Quốc. Ảnh Bim Group.

Ông Adam Riley, Giám đốc bộ phận Khách sạn và Dịch vụ Du lịch của BIM Group, cho biết: “Du khách đến Phú Quốc với nhiều lí do, du lịch với gia đình, bạn bè, tham dự hội nghị hay trong kỳ trăng mật… Chúng tôi nghĩ về những con người ấy: họ muốn làm gì và họ cần gì ở Phú Quốc?

Một công viên chuẩn quốc tế, mang bản sắc Việt, thuận tiện di chuyển sẽ tăng sức hấp dẫn cho du lịch Phú Quốc. Phu Quoc Marina Water Park sẽ là điểm nhấn. Du khách ở resort hay boutique villas tại Phu Quoc Marina Square, Water Front, Palm Garden sẽ được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí và tận hưởng. Phu Quoc Marina Water Park sẽ cho bạn thêm lí do để đến, ở lại và cảm nhận thấy sự hài lòng với đảo ngọc.”  

Tỉnh Kiên Giang hiện đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để sớm đưa Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, kết hợp đồng thời với định hướng “xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao của cả nước, khu vực và thế giới” của Chính phủ. Quyết tâm này cùng với những dự án đúng lúc, đúng chỗ được kỳ vọng sẽ giúp đảo ngọc thoát khỏi “chiếc áo chật”, xứng đáng với tiềm năng vốn có.

PV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: