Dự luật của Canada buộc các gã khổng lồ công nghệ trả tiền cho tin tức có gì?

Dự luật được gọi là Dự luật C-18 đã được Hạ viện Canada thông qua và hiện đang chờ được tiếp tục phê duyệt tại Thượng viện. Dự luật này dự kiến sẽ được triển khai vào đầu năm 2023.

du luat cua canada buoc cac ga khong lo cong nghe tra tien cho tin tuc co gi hinh 1

Ảnh minh họa: WAN

Dư luận tại Canada cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quy định này, vì nó sẽ tạo sân chơi bình đẳng trên thị trường tin tức và công nghệ.

Theo khảo sát của News Media Canada vào tháng 5 năm 2022, gần 80% người Canada tin rằng những gã khổng lồ công nghệ và truyền thông xã hội, như Facebook, Google, TikTok hay Twitter, nên buộc phải chia sẻ doanh thu được tạo ra từ nội dung tin tức với các cơ quan báo chí sản xuất nội dung đó.

Dự luật tin tức của Canada được lấy cảm hứng từ Bộ luật thương lượng truyền thông tin tức của Úc vốn đã đi vào hoạt động, khi buộc các gã khổng lồ công nghệ như Facebook và Google phải chia sẻ lợi nhuận cho các hãng tin của nước này thông qua việc thương lượng tập thể.

Việc thi hành Dự Luật sẽ được giao cho Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Canada (CRTC), một ủy ban trực thuộc Chính phủ Canada, nếu nó được thông qua. CRTC sẽ thiết lập một bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc đàm phán theo Dự luật. Cơ quan này sẽ có quyền áp đặt các hình phạt tiền hành chính đối với các công ty không tuân thủ các quy định.

Giống như khi Úc ban hành luật buộc các công ty công nghệ trả tiền cho tin tức, Google và Meta cũng đã thẳng thừng chỉ trích dự luật tin tức mà Canada sắp ban hành.

Trong một tuyên bố, Meta một lần nữa đe dọa "xem xét việc xóa tin tức khỏi Facebook ở Canada thay vì bị buộc phải tuân theo các cuộc đàm phán do chính phủ ủy quyền không tính đến giá trị mà chúng tôi cung cấp cho các nhà xuất bản".

Google cũng đã tuyên bố rằng một điều khoản của Dự luật yêu cầu công cụ tìm kiếm này không được hiển thị ưu tiên "không hợp lý" có thể dẫn đến thông tin chất lượng kém hơn được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Theo Google, nó cũng làm tăng khả năng thông tin sai lệch vì lý do tương tự.

Khi quyết định chỉ định một công ty công nghệ là đối tượng của Dự luật, CRTC sẽ đánh giá xem liệu có “sự mất cân bằng đáng kể về khả năng thương lượng” với các hãng tin tức hay không.

Dự luật cũng quy định rằng các nền tảng công nghệ có thể được miễn áp dụng luật khi họ có thể chứng minh rằng có đủ thỏa thuận với các nhà xuất bản, song điều này “không được phép làm suy yếu quyền tự do ngôn luận và sự độc lập về báo chí mà các hãng tin được hưởng”.

Hoàng Anh (theo WAN, SBC)

Xem thêm

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

(CLO) YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem (view) từ ngày 24/8, theo đó một lượt xem được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì phải xem trong một khoảng thời gian nhất định như trước.

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

(CLO) Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai ngày 11/8 thông báo ứng dụng Gemini đã vượt mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất của tập đoàn.

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

(CLO) OpenAI triển khai GPT-5.6-Cyber, mô hình AI chuyên dụng cho an ninh mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công do tác nhân AI thực hiện ngày càng gia tăng.

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

(CLO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thành công trong việc tạo ra các loại virus mới bằng AI, mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đối với an ninh sinh học.

Cỡ chữ bài viết: