Đưa văn học nghệ thuật đến gần công chúng trong thời đại số

(CLO) Với chủ đề “Làm thế nào để những tác phẩm văn học nghệ thuật đến được với công chúng?”, buổi tọa đàm do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP.HCM tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa và nghệ sĩ.

Tại sự kiện được tổ chức tại TP. HCM ngày 22/11, những ý kiến tâm huyết được chia sẻ đã gợi mở nhiều giải pháp thực tiễn để đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Đạo diễn Thanh Hiệp, Trưởng ban Lý luận phê bình (Hội Sân khấu TP.HCM), mở đầu với nhận định về sự chuyển mình trong cách quảng bá các tác phẩm sân khấu.

dua van hoc nghe thuat den gan cong chung trong thoi dai so hinh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: Quỳnh Trân

Ông chia sẻ: "Chỉ cách đây vài năm, sân khấu chỉ quen thuộc với pano, áp phích treo trên phố. Ngày nay, mạng xã hội và các nền tảng số đã thay đổi hoàn toàn. Hầu hết các đơn vị nghệ thuật đều bán vé trực tuyến, kết hợp với nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Nghệ sĩ cũng tổ chức các buổi livestream trên fanpage, trò chuyện trực tiếp với khán giả về những vai diễn sắp hóa thân. Nhiều sân khấu còn mạnh dạn số hóa dữ liệu các vở diễn, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận tác phẩm mới. Đây là cách làm cần được nhân rộng".

Nhấn mạnh vai trò của việc quảng bá, ông Lê Nguyên Hiều (Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM) nói: "VHNT cần được nhìn nhận như một loại hàng hóa cao cấp. Mà đã là hàng hóa thì phải có mua, có bán. Nhưng quan trọng hơn, muốn bán được thì phải biết quảng bá. Một tác phẩm dù hay đến mấy mà không ai biết đến thì cũng không có giá trị. Vì thế, tôi đề nghị văn nghệ sĩ cần phối hợp chặt chẽ với giới truyền thông để tiếp sức cho các tác phẩm đến được với công chúng".

Nhà lý luận phê bình phim Nguyễn Thị Thúy Nga đặt ra một tiêu chuẩn quan trọng: chất lượng phải là yếu tố hàng đầu. Bà thẳng thắn: "Đã qua rồi thời mà sự hấp dẫn đồng nghĩa với hút khách bằng mọi giá hay câu khách rẻ tiền. Một bộ phim hấp dẫn cần được đầu tư nghiêm túc, từ tư duy đến trình độ tay nghề cao của nghệ sĩ".

"Khi một bộ phim đến được với đông đảo công chúng, đó mới là hành trình hoàn chỉnh của tác phẩm từ sáng tác đến thưởng thức. Mỗi bộ phim cần có công chúng riêng, và sự hấp dẫn chính là thước đo giá trị, cũng như tính phổ quát của chủ đề mà tác phẩm mang lại", nhà lý luận nhấn mạnh. 

Để phát triển VHNT bền vững, thạc sĩ Đoàn Phúc Linh Tâm đề xuất xây dựng các chương trình kết nối nghệ sĩ với trường học. Ông gợi ý rằng, những buổi giao lưu hoặc giảng dạy của nghệ sĩ tại trường học không chỉ giúp học sinh tiếp cận thực tế với nghệ thuật mà còn khơi dậy niềm đam mê và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đây là cách làm hiệu quả để tạo nên sự kế thừa và phát triển lâu dài cho VHNT.

Tham dự buổi tọa đàm, Tiến sĩ Hà Thanh Vân (Hội Nhà văn TP.HCM) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá tác phẩm.

Bà phân tích: "Việc phát hành ebook, audiobook trên các nền tảng như Kindle, Apple Books, Spotify hay Audible giúp tác phẩm tiếp cận nhiều đối tượng độc giả hơn, vượt qua rào cản không gian và thời gian. Thêm vào đó, truyền thông số và mạng xã hội sẽ là công cụ đắc lực để quảng bá, xây dựng cộng đồng độc giả trung thành cho tác giả và nghệ sĩ. Từ đó, giá trị văn hóa và tinh thần mà tác phẩm mang lại sẽ được lan tỏa sâu rộng".

Buổi tọa đàm không chỉ khơi gợi những giải pháp sáng tạo, mà còn tạo cơ hội để các nghệ sĩ, nhà quản lý và giới nghiên cứu tìm ra hướng đi mới nhằm gắn kết VHNT với đời sống hiện đại, mở rộng cánh cửa đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi tầng lớp công chúng.

Thanh Long

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: