Đức: Các đảng đạt thỏa thuận để chấm dứt kỷ nguyên của bà Merkel

Thứ năm, 25/11/2021 07:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba đảng gồm Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) đã đạt thỏa thuận thành lập chính phủ mới vào hôm thứ Tư (24/11), sau tháng tháng hội đàm.

Thỏa thuận này sẽ đưa ông Olaf Scholz (đảng SPD) nắm ghế thủ tướng và giúp thành lập chính phủ liên bang ba bên đầu tiên của Đức kể từ những năm 1950 và kết thúc 16 năm của chính phủ bảo thủ do bà Merkel lãnh đạo, bắt đầu chính sách hiện đại hóa nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ với châu Âu và phần còn lại của thế giới.

duc cac dang dat thoa thuan de cham dut ky nguyen cua ba merkel hinh 1

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel nhận một bó hoa từ ông Olaf Scholz trước cuộc họp nội các hàng tuần tại Phủ Thủ tướng ở Berlin, Đức, ngày 24 tháng 11 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Liên minh - được đặt tên là liên minh đèn giao thông theo màu sắc tương ứng của ba đảng - chiếm đa số trong hạ viện và hy vọng chính phủ sẽ tuyên thệ vào đầu tháng tới sau khi các bên phê chuẩn hiệp ước liên minh.

Chính phủ liên minh đang phải đối mặt với những thách thức ngay lập tức, với việc Đức phải đối mặt với sự gia tăng COVID-19 tồi tệ nhất của mình và châu Âu đang vật lộn với hậu quả từ Brexit và cuộc khủng hoảng ở biên giới của EU với Belarus.

Hôm thứ Ba (23/11), các đảng đã đồng ý cam kết loại bỏ than đá vào năm 2030 và chấm dứt sản xuất điện từ khí đốt vào năm 2040, phản ánh sự tập trung của liên minh trong việc đẩy nhanh các biện pháp bảo vệ khí hậu.

Một bản ghi nhớ dài bốn trang về thỏa thuận được tiết lộ hôm thứ Tư (24/11) cho thấy chính phủ liên minh cũng đã đồng ý tăng mức lương tối thiểu lên 12 euro (13,45 USD) mỗi giờ từ 9,6 euro, dẫn đến việc tăng lương cho khoảng 10 triệu người Đức.

Một số nhà phân tích chính trị lo ngại các đảng tham gia chính phủ liên minh sẽ đấu tranh để thu hẹp sự chia rẽ về ý thức hệ, từ đó có thể làm tê liệt 27 quốc gia EU, trong đó Đức là một động lực.

Các đảng cho đến nay vẫn bác bỏ dự đoán rằng các cuộc đàm phán liên minh của họ có thể kéo dài sang năm tới hoặc thất bại sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại vào tháng 9.

Bình Luận

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h