Đức kêu gọi mở rộng tình trạng khẩn cấp khi số mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục

(CLO) Ba bộ trưởng y tế bang của Đức kêu gọi thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn về đại dịch, như phong tỏa hoặc đóng cửa trường học khi tỷ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày của nước này đạt mức cao kỷ lục.

Số người trên 100.000 người bị nhiễm vào tuần trước đã tăng lên 277,4 và đã tăng lên hơn 500 ở một số vùng của đất nước, theo dữ liệu từ Viện Robert Koch vào ngày thứ Bảy (13/11).

duc keu goi mo rong tinh trang khan cap khi so mac covid 19 tang cao ky luc hinh 1

Các nhân viên y tế của bệnh viện Munchen Klinik Schwabing chăm sóc một bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Munich, Đức, ngày 12/11 năm 2021 - Ảnh: Ayhan Uyanik

Người đứng đầu hiệp hội bác sĩ lớn nhất của Đức Marburger Bund nói với tập đoàn truyền thông Funke Mediengruppe của Đức rằng, các đơn vị chăm sóc đặc biệt quá tải có thể phải di chuyển bệnh nhân giữa các vùng để tìm giường bệnh trong những tuần tới.

Chính phủ liên bang và các nhà lãnh đạo của 16 bang của Đức sẽ thảo luận về các biện pháp chống đại dịch mới vào tuần tới, nhưng ba bên đàm phán để thành lập chính phủ mới đã đồng ý để tình trạng khẩn cấp, áp dụng kể từ khi đại dịch bắt đầu, hết hiệu lực vào tháng 25/11 theo kế hoạch.

Các bộ trưởng y tế bang Baden-Wuerttemberg, Hessen và Brandenburg lập luận rằng các bang cần để ngỏ lựa chọn thực hiện các yêu cầu tình trạng khẩn cấp, chẳng hạn như lệnh giới nghiêm, phong tỏa hoặc đóng cửa trường học nếu tình hình xấu đi.

Ba Bộ trưởng Y tế cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Bảy (13/11) rằng: “Trước áp lực gia tăng đối với các bệnh viện, ở một số khu vực gần như quá tải tuyệt đối, tình trạng dịch bệnh sẽ kéo dài trên phạm vi toàn quốc”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi những người chưa được tiêm chủng xem xét lại quyết định của họ trong một tin nhắn video vào sáng thứ Bảy (13/11).

Bà Merkel cũng kêu gọi thực thi mạnh mẽ hơn các quy định yêu cầu xét nghiệm âm tính, tiêm phòng hoặc bằng chứng hồi phục mới có thể tham gia vào các dịch vụ công cộng, đồng thời thúc giục triển khai nhanh hơn tiềm chủng các loại vắc xin tăng cường.

"Nhiều tuần khó khăn đang ở phía trước của chúng ta, và bạn có thể thấy rằng tôi rất lo lắng", bà Merkel nói, phát biểu trong podcast video hàng tuần của mình. "Tôi khẩn thiết yêu cầu tất cả những người chưa được tiêm phòng: hãy xem xét lại".

Tờ Spiegel đưa tin, quân đội Đức đang chuẩn bị huy động 12.000 binh sĩ vào dịp Giáng sinh để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang bị quá tải, đồng thời sẽ cung cấp các đợt tiêm chủng và xét nghiệm tăng cường tại các nhà chăm sóc và bệnh viện.

Cho đến nay, 630 binh sĩ đã được triển khai tại một số khu vực điểm nóng, tờ Spiegel đưa tin.

Hiện Châu Âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch COVID-19, khiến một số chính phủ phải xem xét tái áp đặt các biện pháp đóng cửa không được người dân ủng hộ.  

Chấn Phong (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: