Đức cho phép tiêm vắc xin COVID của AstraZeneca với người trên 60 tuổi

(CLO) Các Bộ y tế liên bang và tiểu bang của Đức đã đồng ý rằng từ hôm thứ Tư (31/3), vắc xin COVID-19 của AstraZeneca có thể được sử dụng cho những người từ 60 tuổi trở lên, sau các báo cáo khác về một chứng rối loạn máu não hiếm gặp.
Đức cho phép tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca cho người trên 60 tuổi - Ảnh: AFP

Đức cho phép tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca cho người trên 60 tuổi - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Vắc xin AstraZeneca trở thành một vũ khí chính trị, thảm họa PR như thế nào?

Bất chấp nhiều chỉ trích, Canada vẫn khuyến nghị sử dụng vắc xin của AstraZeneca

Tìm ra nguyên nhân gây cục máu đông sau tiêm vaccine của AstraZeneca

Thực hiện theo lời khuyên từ ủy ban vắc xin của Đức, được gọi là STIKO, các Bộ cũng đồng ý rằng vắc xin của công ty Anh-Thụy Điển có thể được sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ cao dưới 60 tuổi cũng như cho các nhóm ưu tiên cao như nhân viên y tế.

Những người dưới 60 tuổi đã nhận được mũi tiêm AstraZeneca đầu tiên có tùy chọn nhận mũi tiêm thứ hai theo kế hoạch, nếu họ được ưu tiên cao, hoặc đợi STIKO đưa ra khuyến nghị của mình, dự kiến ​​sẽ thực hiện vào cuối Tháng Tư.

Trước đó, STIKO đã khuyến cáo chỉ sử dụng mũi tiêm cho những người từ 60 tuổi trở lên “trên cơ sở dữ liệu sẵn có về sự xuất hiện của các tác dụng phụ hiếm gặp nhưng rất nghiêm trọng về huyết khối tĩnh mạch”.

Tài liệu cho thấy STIKO cũng đang xem xét khả năng tiêm mũi thứ hai với một loại vắc xin COVID khác.

Trong một tuyên bố đáp lại khuyến cáo của STIKO, AstraZeneca cho biết an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu và lưu ý rằng các cơ quan y tế của Châu Âu và Vương quốc Anh đã không thể thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa việc tiêm chủng và cục đông máu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà chức trách Đức để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có”, công ty AstraZeneca nói thêm.

Cuộc họp của các bộ y tế liên bang và tiểu bang của Đức theo sau các báo cáo thêm của cơ quan quản lý vắc xin của Đức, Viện Paul Ehrlich (PEI), về các trường hợp cục máu đông được gọi là huyết khối tĩnh mạch xoang não (CSVT).

PEI cho biết họ đã đăng ký 31 trường hợp CSVT, dẫn đến 9 trường hợp tử vong, trong số khoảng 2,7 triệu người đã được chủng ngừa AstraZeneca. Ngoại trừ hai trường hợp, tất cả các báo cáo đều liên quan đến phụ nữ từ 20 đến 63 tuổi.

Trước khi STIKO đưa ra tuyên bố của mình, một số bang của Đức, bao gồm Berlin và Brandenburg, cũng như thành phố Munich, cho biết họ sẽ ngừng tiêm thuốc cho những người dưới 60 tuổi.

Các nhóm bệnh viện tiểu bang Charite và Vivantes đã đình chỉ việc tiêm chủng cho nhân viên nữ dưới 55 tuổi, với lý do tiếp tục có thêm các trường hợp CSVT.

Trước đây, Đức cho phép sử dụng vắc xin của AstraZeneca cho người dưới 65 tuổi - Ảnh: Getty

Trước đây, Đức cho phép sử dụng vắc xin của AstraZeneca cho người dưới 65 tuổi - Ảnh: Getty

‘Lợi ích của vắc xin AstraZeneca vượt trội rủi ro’

Do việc sử dụng vắc xin ở Đức ban đầu chỉ giới hạn ở những người dưới 65 tuổi, nên việc tiêm vắc xin này đã được thực hiện cho những phụ nữ trẻ hơn, đặc biệt là nhân viên y tế và giáo viên.

Nhiều quốc gia châu Âu đã ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca trong thời gian ngắn vào đầu tháng này trong khi điều tra các trường hợp đông máu hiếm gặp.

 Cả Cơ quan Thuốc Châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, lợi ích của vắc xin AstraZeneca vượt trội so với rủi ro. Một đánh giá của EMA bao gồm 20 triệu người đã tiêm chủng vắc xin của AstraZeneca ở Anh và Khu vực Kinh tế Châu Âu đã phát hiện ra 7 trường hợp đông máu trong nhiều mạch máu và 18 trường hợp CVST.

Hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca đã được sử dụng một cách an toàn trên khắp thế giới.

Gần như tất cả các quốc gia đã tiếp tục sử dụng vắc xin này. Nhưng Pháp đã phá vỡ hướng dẫn từ EMA và cho biết vào ngày 19 tháng 3, nó chỉ nên được tiêm cho những người từ 55 tuổi trở lên. Pháp cho biết quyết định này dựa trên bằng chứng cho thấy quá trình đông máu ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi.

Các quan chức y tế Canada hôm thứ Hai (29/3) cho biết họ sẽ ngừng cung cấp mũi tiêm AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi và yêu cầu một phân tích mới về lợi ích và rủi ro của mũi tiêm dựa trên độ tuổi và giới tính.

Thủ hiến bang Bavaria, Markus Soeder, đã chỉ trích sự "qua lại" xung quanh vắc xin, nói rằng tất cả các khuyến cáo cho thấy nguy cơ bệnh nặng do virus corona gây ra lớn hơn bất kỳ tác dụng phụ nào liên quan đến việc tiêm vắc xin.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: