Đức đóng cửa sân bay vì nghi khủng bố, Pháp truy lùng kẻ đâm phụ nữ Do Thái

(CLO) Mối nguy về khủng bố và bạo lực sắc tộc bị thúc đẩy bởi cuộc xung đột Israel - Hamas tiếp tục hiện diện ở châu Âu, khi Đức vừa phải đóng cửa sân bay Hamburg vì nghi khủng bố và Pháp truy lùng kẻ đâm phụ nữ Do Thái.

Cụ thể, một người đàn ông có vũ trang đã lái một chiếc ô tô vượt qua hàng rào vào sân bay Hamburg vào tối thứ Bảy và bắn hai lần vào không trung. Cảnh sát cho biết dường như không có ai bị thương, nhưng sân bay thông báo hiện đang đóng cửa, dừng toàn bộ việc cất cánh và hạ cánh.

duc dong cua san bay vi nghi khung bo phap truy lung ke dam phu nu do thai hinh 1

Một lực lượng cảnh sát lớn được triển khai tại sân bay Hamburg sau vụ việc. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Chiến sự Dải Gaza khắc họa rõ hơn sự phân cực của thế giới

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối thứ Bảy giờ địa phương. Họ cho biết thêm, sau khi nổ súng, người này đã ném hai chai rượu đang cháy ra khỏi xe. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết có một đứa trẻ ở trong xe.

Cảnh sát cho biết thêm rằng họ đang tiến hành một chiến dịch lớn và đang giả định một "tình huống bắt giữ con tin". Người phát ngôn của sân bay cho biết 27 chuyến bay đã bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, tại Pháp, cảnh sát đang truy lùng một người đàn ông đâm và làm bị thương một phụ nữ Do Thái ở thành phố Lyon vào thứ Bảy, trong khi một hình chữ vạn được tìm thấy bị vẽ bậy tại nhà của cô ấy.

Thị trưởng Lyon Gregory Doucet cho biết trên MXH X: "Hành động bạo lực như vậy là không thể tưởng tượng được. Tôi dành tất cả sự hỗ trợ của mình cho nạn nhân và người thân của cô ấy".

Một phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nghi phạm và cho biết ông không thể xác nhận liệu đây có thể bị coi vụ tấn công là tội ác căm thù bài Do Thái hay không.

Cảnh sát ở các nước trên thế giới đã báo cáo sự gia tăng các hành vi phạm tội bài Do Thái và bài Hồi giáo sau khi xung đột Israel – Palestine bùng phát và diễn ra ác liệt kể từ ngày 7 tháng 10.

Hoàng Anh (theo DPA, DW, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: