Đức giành quyền đăng cai EURO 2024

(CLO) Trong cuộc bỏ phiếu của UEFA hôm qua, vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Đức đã chính thức giành quyền đăng cai EURO 2024. Cụ thể, trong 17 thành viên có quyền bỏ phiếu, 12 phiếu bầu cho Đức, 4 phiếu bầu cho Thổ Nhĩ Kỳ và 1 phiếu bỏ trống. Đây là lần đầu tiên giải đấu khu vực trở về với quốc gia này kể từ sự kiện bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.

Theo thông báo từ UEFA, Đức chiếm đa số phiếu trong cuộc bầu chọn của Ủy ban điều hành UEFA bao gồm 17 thành viên. Đây là kết quả nằm trong dự báo ngay từ khi bắt đầu cuộc chạy đua vào tháng 3/2017 giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. 

“Gói thầu của LĐBĐ Đức (DFB) có chất lượng cao và đáp ứng được kỳ vọng chung về các khía cạnh chính trị, trách nhiệm xã hội, tính bền vững và nhân quyền”, nguồn tin từ UEFA cho biết. Trong khi đó, gói thầu của Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra những lo ngại đặc biệt trong khía cạnh kinh tế và cơ sở hạ tầng. Đây là lần thứ 4, Thổ Nhĩ Kỳ thất bại trong cuộc đua giành quyền đăng cai EURO sau các kỳ 2008, 2012 và 2016.

 Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin công bố nước chủ nhà của kỳ Euro lần thứ 17 sẽ là Đức. (Ảnh: DW)

EURO 2024 sẽ trở lại với thể thức “truyền thống” tương tự EURO 2016 khi được tổ chức tại một quốc gia duy nhất, với 24 đội tham dự. Kỳ EURO trước đó, năm 2020, diễn ra tại 12 thành phố rải rác khắp châu Âu mang ý nghĩa kỷ niệm 60 thành lập giải vô địch châu Âu.

Thắng lợi của Đức trước Thổ Nhĩ Kỳ là kết quả tất yếu từ sự vượt trội về mọi mặt của nước chủ nhà World Cup 2006. Đức sở hữu bề dày kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn (World Cup 2006, World Cup 2011 bóng đá nữ, World Cup 2017 bóng ném...). Hệ thống cơ sở hạ tầng và SVĐ của Đức thuộc hàng hiện đại và tiện nghi nhất châu Âu. Một yếu tố quan trọng là văn hóa bóng đá đậm đặc với 40.000 khán giả trung bình mỗi trận tại Bundesliga. Tại World Cup 2006 diễn ra ở Đức, lượng khán giả tới sân trung bình lên tới 52.000 người/trận.

Tuy nhiên, Đức không phải không có những mặt hạn chế. Cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề sắc tộc (điển hình là vụ Guendogan và Oezil), hay nghi án tham nhũng tại World Cup 2006 khiến hồ sơ của Đức kém phần hào nhoáng. Dù vậy đặt cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, Đức vượt trội hoàn toàn về mọi tiêu chí. Cần nhắc lại là chỉ có hai quốc gia này chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2024.

Điều quan trọng, Đức là thị trường rộng lớn và có sức hút mạnh mẽ trên thế giới. UEFA nhìn thấy tiềm năng thu lời lớn nếu giải vô địch châu Âu được tổ chức trên quê hương của Beckenbauer. Cần biết rằng UEFA đạt doanh thu gần 2 tỷ euro tại kỳ EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp, mang về khoản lợi nhuận 850 triệu euro. UEFA kỳ vọng con số lớn hơn thế rất nhiều tại kỳ EURO do Đức tổ chức.

Với lợi thế chủ nhà, Đức được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2024. Trong đội hình hiện tại của HLV Joachim Loew, chỉ có vài cầu thủ trẻ như Julian Brandt (22 tuổi), Timo Werner (22), Thilo Kehrer (22) có khả năng đứng trong đội hình Mannschaft sau 6 năm nữa. Đức cần một thế hệ cầu thủ mới hoàn toàn cho tham vọng lên đỉnh châu Âu trên sân nhà.

Các SVĐ đăng cai (10): Olympiastadion (Berlin), Allianz Arena (Munich), Westfalenstadion (Dortmund), Arena AufSchalke (Gelsenkirchen), Mercedes-Benz Arena (Stuttgart), Volksparkstadion (Hamburg), Merkur Spiel-Arena (Duesseldorf), Muengersdorfer (Cologne), Red Bull Arena (Leipzig), Waldstadion (Frankfurt).


T.H

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

Cỡ chữ bài viết: