Đức: Hàng nghìn người biểu tình phản đối đại hội đảng cực hữu AfD

Đại hội này đã chính thức đề cử bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng, làm ứng cử viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử sớm vào tháng 2 tới.

Theo ban tổ chức biểu tình, khoảng 12.000 người từ khắp nước Đức đã đổ về Riesa nhằm ngăn chặn các đại biểu AfD tham dự đại hội. Cảnh sát ước tính con số này vào khoảng 8.000 người. Các tuyến đường dẫn đến trung tâm hội nghị bị phong tỏa, khiến phiên họp bị trì hoãn hai giờ.

duc hang nghin nguoi bieu tinh phan doi dai hoi dang cuc huu afd hinh 1

Cảnh sát phản ứng với người biểu tình để ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối Hội nghị toàn quốc Đảng AfD, tại Riesa, Đức vào ngày 11 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Bài liên quan

Elon Musk 'livestream' với lãnh đạo cực hữu Đức

Bế tắc chính trị, đảng cực hữu Áo đứng lên thành lập chính phủ

Tỷ phú Musk bị tố 'can thiệp' vào bầu cử Đức vì ca ngợi đảng cực hữu

Xuất hiện nhiều lời kêu gọi cấm đảng cực hữu AfD ở Đức

Một số người biểu tình mang theo biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu "Không chào đón phát xít" ("No to Nazis"). Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và cưỡng chế giải tán các nhóm người chặn đường.

Maria Schmidt, phát ngôn viên của nhóm tổ chức biểu tình, phát biểu: "Hôm nay, chúng tôi bảo vệ quyền sống an toàn của mọi người mà không phải lo sợ bị trục xuất hay tấn công. Riesa không phải là nơi dung chứa chủ nghĩa phát xít".

Bên trong hội trường, bà Alice Weidel ca ngợi các thành viên đảng đã "vượt qua đám đông cực tả" để tham dự đại hội. Đồng lãnh đạo đảng, ông Tino Chrupalla, chỉ trích những người biểu tình là "phi dân chủ và khủng bố".

Đảng AfD đã lên kế hoạch thông qua cương lĩnh tranh cử trong hai ngày họp. Trong đó, một đề xuất gây tranh cãi là chính sách "hồi hương" ("remigration"), nhằm trục xuất hàng loạt người nước ngoài khỏi Đức.

duc hang nghin nguoi bieu tinh phan doi dai hoi dang cuc huu afd hinh 2

Lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel tại hội nghị. Ảnh: X

Đảng này cũng đang xem xét giải tán tổ chức thanh niên Junge Alternative (JA), vốn bị cơ quan tình báo Đức liệt vào danh sách các nhóm cực đoan. Ngoài ra, bản dự thảo cương lĩnh còn đề xuất Đức rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) và khôi phục các nhà máy điện hạt nhân, đi ngược lại chính sách năng lượng hiện tại.

Dù AfD hiện đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò với khoảng 20% sự ủng hộ, khả năng bà Alice Weidel trở thành Thủ tướng là rất thấp do các đảng khác đều từ chối hợp tác với AfD.

Tuần này, bà Weidel nhận được sự ủng hộ công khai từ tỷ phú công nghệ Elon Musk trong một buổi trò chuyện trực tuyến trên nền tảng X (trước đây là Twitter). Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sự hậu thuẫn này khó có thể tạo ra đột phá cho AfD.

Hiện tại, liên minh đối lập trung hữu Liên minh CDU/CSU do ông Friedrich Merz dẫn dắt đang dẫn đầu với khoảng 30% tỷ lệ ủng hộ. Ông Merz tập trung vào các chính sách kích thích kinh tế và kiểm soát nhập cư.

Trong khi đó, Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi liên minh cầm quyền trung tả tan rã vào tháng 11/2024, dẫn đến khủng hoảng nội bộ và kéo theo cuộc bầu cử sớm.

Phát biểu tại đại hội đảng ở Berlin, ông Scholz thừa nhận đã mắc sai lầm nhưng kêu gọi đoàn kết để hướng tới tương lai: "Hãy cùng nhau chiến đấu!".

Cuộc bầu cử ngày 23/2/2025 hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các đảng phái với những chính sách đối lập rõ rệt. Việc AfD ngày càng gia tăng ảnh hưởng khiến nhiều người dân và các nhà lãnh đạo lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực hữu tại Đức.

Giới quan sát nhận định kết quả cuộc bầu cử sẽ định hình hướng đi của nước Đức trong các vấn đề then chốt như nhập cư, kinh tế và chính sách năng lượng trong những năm tới.

Cao Phong (theo Al Jazeera, DW, France24)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: