Đức muốn có thêm phụ nữ trong quân đội

(CLO) Phụ nữ ít hiện diện trong các lực lượng vũ trang của Đức. Một gói cải cách pháp lý mới hy vọng sẽ thay đổi điều đó, khi đất nước tìm cách tăng cường sức mạnh quân sự của mình.

Nội các của Thủ tướng Olaf Scholz đã thông qua một loạt biện pháp nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng trong quân đội. Những thay đổi này nhằm mục đích điều chỉnh các thủ tục trong Bundeswehr - lực lượng vũ trang của Đức. 

duc muon co them phu nu trong quan doi hinh 1

Nội các của Thủ tướng Olaf Scholz đã thông qua một loạt biện pháp nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng trong quân đội. Ảnh: dpa

Steffen Hebestreit, người phát ngôn của chính phủ, nói với các phóng viên hôm thứ Tư: “Phụ nữ vẫn chưa được hiện diện đầy đủ trong Bundeswehr".

Theo Chính phủ Đức là khi tỷ lệ hiện diện phụ nữ cần vượt quá 20%. Các quan chức quốc phòng muốn phụ nữ chiếm ít nhất một nửa lực lượng y tế. 

Các cải cách tập trung chủ yếu vào tiền lương, cả khi đang tại ngũ và trong lực lượng dự bị. Chính phủ cũng tìm cách cải thiện hỗ trợ chăm sóc trẻ em và chăm sóc người già và người bệnh trong gia đình của quân nhân.

Nếu việc trả lương và các dịch vụ tốt hơn giúp phụ nữ bớt phải làm những công việc nội trợ  mà họ vẫn thường phải gánh vác, thì chính phủ hy vọng điều đó sẽ tạo ra cơ hội hoặc là động cơ khuyến khích để phụ nữ tham gia quân đội.

Đức hầu như không phải là duy nhất gặp vấn đề về nữ quân nhân. Ở hầu hết các quốc gia, bao gồm cả các đồng minh thân cận nhất của Đức, quân đội "vẫn là thế giới của đàn ông", như một báo cáo của Quốc hội Anh đưa ra vào năm 2021.

Vào thời điểm đó, phụ nữ chiếm 11% lực lượng chính quy của Vương quốc Anh. Đó là mức cao nhất mọi thời đại, theo Bộ Quốc phòng Anh, nhưng nó không đạt được mục tiêu đặt ra là 15%. Con số mục tiêu này tăng lên 30% vào năm 2030.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: