Đức thất bại trong việc giành ghế tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(CLO) Hôm 3/6, Đức đã thất bại trong cuộc bầu chọn giành ghế thành viên không thường trực nhiệm kỳ mới tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thay vào đó Bồ Đào Nha và Áo được lựa chọn.

Theo kết quả do Liên hợp quốc công bố, Bồ Đào Nha nhận được 134 phiếu và Áo nhận được 131 phiếu. Trong khi đó, Đức chỉ nhận được 104 phiếu. Lần cuối cùng Đức có mặt trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là vào các năm 2019 và 2020.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng "thất bại cay đắng" một phần là do sự ủng hộ của Berlin đối với Israel, điều mà ông cho rằng đã khiến nước Đức mất đi những phiếu bầu quan trọng tại Liên hợp quốc. Ông nói thêm rằng kết quả này sẽ không ngăn cản Đức tiếp tục "giữ vững trách nhiệm lịch sử" của mình đối với Israel.

Thất bại của Đức không chỉ là một bước thụt lùi về mặt ngoại giao, mà còn có khả năng làm gia tăng sức ép trong nước đối với Thủ tướng Friedrich Merz, vì ông đã tranh cử với lời hứa khôi phục vai trò lãnh đạo của đất nước mình trong Liên minh châu Âu.

hoi-dong-bao-an.jpg
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: LHQ

Thắng lợi của Bồ Đào Nha và Áo

Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Wadephul đã dẫn đầu một chiến dịch vận động hành lang mạnh mẽ, đích thân trình bày nguyện vọng của mình với khoảng 80 bộ trưởng hoặc đại sứ trên khắp thế giới. Nhưng cuối cùng, các đại biểu Liên hợp quốc lại ủng hộ Bồ Đào Nha và Áo.

Cuộc bỏ phiếu này cũng đánh dấu thắng lợi ngoại giao mới nhất của Bồ Đào Nha, quốc gia đã tận dụng vị thế trung lập của mình giữa châu Âu và các thuộc địa cũ ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Hai cựu Thủ tướng của Bồ Đào Nha là các ông António Guterres và António Costa đều đang lần lượt lãnh đạo Liên hợp quốc và Hội đồng châu Âu.

Việc Áo giành được một ghế trong Hội đồng Bảo an cũng tương tự như vậy, bao gồm việc duy trì lập trường trung lập, điều được quy định trong hiến pháp của nước này. Áo đã nhấn mạnh việc không phải là thành viên NATO nhằm thu hút sự ủng hộ của các nước châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh không hài lòng với các hành động của Mỹ và phương Tây trên trường quốc tế.

Trong một video được đăng tải trên X sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Áo Christian Stocker cho biết các vấn đề của thế giới không thể được giải quyết thông qua “sự thống trị” và đất nước ông sẽ đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa đa phương.

“Không phải quyền lực của kẻ mạnh nhất sẽ thắng thế, mà là sức mạnh của pháp luật”, Thủ tướng Stocker nói thêm. “Giá trị của một quốc gia không được quyết định bởi quy mô, sức mạnh quân sự hay sức mạnh kinh tế: Điều quan trọng là sự bình đẳng của tất cả các quốc gia”.

Sức ép lên Thủ tướng Đức

Các đối thủ chính trị trong nước của ông Merz nhanh chóng chỉ trích vì thất bại của Đức. Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD), cho rằng thất bại này là một "nỗi hổ thẹn" và cho thấy sự thất bại của Thủ tướng Đức trong việc khôi phục vị thế quốc tế của đất nước.

“Trong khi ông Merz muốn đưa đất nước chúng ta ‘trở lại vũ đài quốc tế’ vào đầu nhiệm kỳ thủ tướng của mình, thì hiện nay Đức vẫn không có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, bà viết trên X.

Ngay cả các thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả, đảng đang cầm quyền trong liên minh với phe bảo thủ của ông Merz, cũng mô tả thất bại này là một thảm họa.

Adis Ahmetovic, phát ngôn viên chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ đảng SPD, mô tả cuộc bỏ phiếu như "một thước đo về cách [Đức] được nhìn nhận trên trường quốc tế". Ông nói thêm rằng, kết quả này “không chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mà là một dấu hiệu cảnh báo”.

Trong cuộc bầu chọn 5 thành viên không thường trực mới cho nhiệm kỳ hai năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 này, Zimbabwe cùng Trinidad & Tobago đều được bầu mà không cần tranh cử vào các ghế dành riêng cho khu vực của họ trong Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, quốc gia Trung Á Kyrgyzstan cũng được bầu vào một ghế, sau khi giành chiến thắng trước Philippines.

Hội đồng Bảo an gồm 15 trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga và Pháp là 5 thành viên thường trực của hội đồng và có quyền phủ quyết.

Xem thêm

Lầu Năm Góc cấm nhà báo tiếp cận văn phòng báo chí

Lầu Năm Góc cấm nhà báo tiếp cận văn phòng báo chí

(CLO) Bộ Chiến tranh Mỹ đã ngăn các nhà báo tiếp cận văn phòng báo chí của cơ quan này, động thái mới nhất trong loạt biện pháp hạn chế quyền tiếp cận của truyền thông kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Liên hợp quốc cảnh báo El Nino mạnh có thể sắp hình thành

Liên hợp quốc cảnh báo El Nino mạnh có thể sắp hình thành

(CLO) Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 2/6 cảnh báo hiện tượng El Nino ở mức độ vừa phải hoặc thậm chí mạnh có thể hình thành trong những tháng tới, kéo theo nguy cơ nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn.

Tòa phúc thẩm Mỹ chặn Lầu Năm Góc sa thải quân nhân chuyển giới

Tòa phúc thẩm Mỹ chặn Lầu Năm Góc sa thải quân nhân chuyển giới

(CLO) Một tòa phúc thẩm Mỹ ngày 1/6 đã ra phán quyết ngăn chặn việc trục xuất các quân nhân chuyển giới đang tại ngũ, đồng thời cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục lệnh cấm những người chuyển giới mới gia nhập quân đội trong khi vụ kiện đang tiếp diễn.

Cỡ chữ bài viết: