Lý do Mỹ quyết định rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức

(CLO) Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng 6 - 12 tháng tới, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết hôm 1/5, quyết định được đưa ra sau khi “xem xét kỹ lưỡng tư thế lực lượng của Bộ tại châu Âu”, đồng thời nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế trên thực địa. Trước đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh triển khai kế hoạch rút quân.

Theo một quan chức cấp cao Bộ Chiến tranh Mỹ, động thái này phản ánh sự không hài lòng của Mỹ với các đồng minh châu Âu khi họ “không sẵn lòng đảm nhận vai trò lãnh đạo” trong NATO. Quan chức này cũng chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran là “không phù hợp và vô ích”.

“Chúng tôi đã thúc giục họ áp dụng cách tiếp cận thực tế, chuyên nghiệp trong việc xây dựng một NATO do châu Âu lãnh đạo. Họ đã không nghe theo, và đây là kết quả”, quan chức này nói.

untitled(1).png
Binh sĩ tại căn cứ quân sự của Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ. Ảnh: Army.mil

Kế hoạch rút quân dự kiến ảnh hưởng đến một lữ đoàn chiến đấu đang triển khai tại Đức, một tiểu đoàn hỏa lực tầm xa dự kiến đến vào cuối năm, cùng nhiều đơn vị khác.

Căng thẳng giữa hai bên leo thang sau khi Thủ tướng Merz chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, cho rằng Mỹ thiếu chiến lược rõ ràng và đang bị Iran “làm nhục” trên bàn đàm phán. Tổng thống Donald Trump đã phản ứng mạnh mẽ, cáo buộc ông Merz cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “có thể chấp nhận được” và nói rằng nhà lãnh đạo Đức “không biết mình đang nói gì”.

Trước đó, hôm 29/4, ông Trump cho biết Mỹ đang xem xét giảm quân số tại Đức và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Ông cũng để ngỏ khả năng rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha, cho rằng các đồng minh này không ủng hộ chiến dịch của Mỹ chống Iran.

“Có lẽ tôi sẽ làm vậy. Tại sao tôi không nên?”, ông Trump nói khi được hỏi về khả năng rút quân.

Tính đến ngày 31/12/2025, Mỹ có 36.436 binh sĩ đồn trú tại Đức, 12.662 tại Ý và 3.814 tại Tây Ban Nha.

Phía Đức cho biết đã chuẩn bị cho kịch bản Mỹ giảm quân. Ngoại trưởng Johann Wadephul ngày 30/4 nói Đức đang thảo luận chặt chẽ với các đối tác NATO “trên tinh thần tin tưởng”. Ông cũng nhấn mạnh các căn cứ lớn của Mỹ tại Đức, như căn cứ không quân Ramstein, có vai trò “không thể thay thế”.

Liên minh châu Âu cùng ngày khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu cũng phục vụ lợi ích của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ là đối tác quan trọng đối với an ninh và quốc phòng khu vực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: