Đức thông qua kế hoạch vay nợ khổng lồ để củng cố quốc phòng và kinh tế

Quyết định này được đưa ra trong một phiên họp bất thường vào Chủ nhật và sẽ được đưa ra quốc hội để bỏ phiếu vào thứ Ba, ngày 18/3.

Dự luật bao gồm một quỹ 500 tỷ euro để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thay đổi các quy tắc vay nợ. Đây được xem là một trong những hành động quan trọng cuối cùng của Bundestag trước khi quốc hội mới họp vào ngày 25/3 sau cuộc bầu cử vừa qua.

duc thong qua ke hoach vay no khong lo de cung co quoc phong va kinh te hinh 1

Ông Friedrich Merz, Thủ tướng tương lai của Đức. Ảnh: X/_FriedrichMerz

Thủ tướng tương lai Friedrich Merz đã đạt được sự ủng hộ quan trọng từ Đảng Xanh, giúp liên minh của ông và SPD có cơ hội giành được đa số 2/3 cần thiết để sửa đổi hiến pháp. Ông Merz lập luận rằng Đức cần hành động khẩn cấp trước tình hình địa chính trị bất ổn, bao gồm chính sách thay đổi của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

"Đây là thông điệp rõ ràng gửi tới các đối tác của chúng tôi... nhưng cũng gửi tới những kẻ thù của nền tự do của chúng tôi: chúng tôi có khả năng tự vệ", ông Merz tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng Đức đang quay trở lại vị thế lãnh đạo và đóng góp đáng kể vào an ninh châu Âu.

Tòa án hiến pháp Đức đã bác bỏ các khiếu nại pháp lý đối với kế hoạch này, dọn đường cho việc thông qua dự luật. Tin tức về thỏa thuận đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro tăng, đồng thời thúc đẩy cổ phiếu và đồng euro do kỳ vọng nền kinh tế chung châu Âu sẽ được hưởng lợi.

Thỏa thuận với Đảng Xanh bao gồm việc dành 100 tỷ euro từ gói cơ sở hạ tầng để chuyển đổi kinh tế và khí hậu. Tuy nhiên, ông Merz cũng vấp phải chỉ trích khi thay đổi chính sách tài khóa chỉ vài ngày sau chiến dịch tranh cử, nơi ông cam kết không gia tăng chi tiêu.

Dự luật sẽ đối mặt với thử thách lớn vào thứ Ba khi chỉ còn 30 phiếu bầu cần thiết để đạt được đa số 2/3. Nếu không thể thông qua, Chính phủ mới có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch tài chính đầy tham vọng này.

Ngọc Ánh (theo DW, Business Live)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: