Mỹ đàm phán với Đức để hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga

(CLO) Mỹ đang tiến hành đàm phán với Chính phủ Đức và các quan chức Nga nhằm khôi phục hoạt động lọc dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba, theo các báo cáo từ truyền thông Đức và Nga.

Các nhà chức trách Nga, Đức và Mỹ đang bàn bạc về cách thức khởi động lại hoạt động lọc dầu từ đường ống Druzhba. Một phần của thỏa thuận có thể bao gồm việc các công ty Mỹ mua lại phần lớn cổ phần tại nhà máy lọc dầu PCK, hiện thuộc sở hữu của công ty con của tập đoàn năng lượng Nga Rosneft tại Đức.

Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh phương Tây từng cố gắng cắt nguồn thu nhập dầu mỏ của Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ hơn ba năm trước.

my dam phan voi duc de huy bo lenh cam nhap khau dau cua nga hinh 1

Cơ sở của nhà máy lọc dầu PCK. Ảnh: PCK

Nhà máy lọc dầu PCK, nằm gần thị trấn Schwedt ở đông bắc nước Đức, hiện đang sử dụng dầu từ Kazakhstan và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho Đức. Hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga qua cơ sở này đã bị dừng từ tháng 1 năm 2023.

Tuy nhiên, với việc Tổng thống Donald Trump có lập trường thân thiện hơn với Moscow, khả năng khôi phục nguồn cung từ Nga đang được xem xét.

Chính phủ Đức, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz, đã tiếp quản nhà máy lọc dầu Schwedt vào mùa thu năm 2022. Các cuộc đàm phán hiện tại được xử lý bởi Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính Berlin, nhưng Bộ Ngoại giao Đức không tham gia vào quá trình này. Dietmar Woidke, Bộ trưởng Chủ tịch Brandenburg, cũng bày tỏ sự ủng hộ việc sử dụng lại dầu của Nga tại nhà máy này.

Trong khi đó, vào đầu tuần này, Ukraine đã tấn công vào đường ống Druzhba tại vùng Oryol của Nga, làm gián đoạn dòng chảy dầu đến Hungary. Hungary, dù là thành viên NATO, vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow và nhận phần lớn dầu nhập khẩu từ Nga thông qua đường ống Druzhba.  

Ngọc Ánh (theo Newsweek, Correctiv, iStories)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: