Đức tổ chức buổi hòa nhạc 4.000 người để điều tra tốc độ lây lan của Covid-19

(CLO) Theo Daily Mail, nước Đức đã lên kế hoạch cho một dự án thí nghiệm có tên Restart-19 với chi phí khoảng 900 nghìn Euro (khoảng 24,4 tỷ đồng) nhằm mục đích điều tra tốc độ lây lan của Covid-19.

Theo đó, sẽ có tổng cộng 3 buổi hòa nhạc được thực hiện trong dự án này. Buổi đầu tiên sẽ không thực hiện giãn cách. Buổi thứ hai, mỗi người sẽ ngồi cách nhau 2 ghế. Đến buổi cuối cùng, chỉ có 2.000 tình nguyện viên được tham dự tại sân vận động 12.000 chỗ ngồi.

Tại buổi hòa nhạc đầu tiên tổ chức vào ngày 22/8 vừa qua, là buổi không thực hiện giãn cách tại sân vận động trong nhà thuộc thành phố Leipzig với sự tham gia biểu diễn của ca sĩ - nhạc sĩ Tim Bendzko. 

Dự kiến sẽ khoảng 4000 tình nguyện viên tham gia trong buổi hòa nhạc đầu tiên không thực hiện giãn cách.

Dự kiến sẽ khoảng 4000 tình nguyện viên tham gia trong buổi hòa nhạc đầu tiên không thực hiện giãn cách.

Rất đông các tình nguyện viên tuổi từ 18 – 50 đã đăng ký tham gia vào buổi hòa nhạc.

Rất đông các tình nguyện viên tuổi từ 18 – 50 đã đăng ký tham gia vào buổi hòa nhạc.

Các tình nguyện viên được đo thân nhiệt.

Các tình nguyện viên được đo thân nhiệt.

Các tình nguyện viên sẽ phải đeo một thiết bị tiếp xúc ở trên cổ giúp thu thập dữ liệu về chuyển động của mỗi người cũng như khoảng cách của họ trong đám đông.

Các tình nguyện viên sẽ phải đeo một thiết bị tiếp xúc ở trên cổ giúp thu thập dữ liệu về chuyển động của mỗi người cũng như khoảng cách của họ trong đám đông.

Đã có rất đông các tình nguyện viên tuổi từ 18 – 50 đã đăng ký tham gia vào buổi hòa nhạc này và gần như đã phủ kín sân vận động. Những người đến tham gia đều được đo nhiệt độ ban đầu và ghi chép lại cẩn thận rồi mới được vào bên trong.

Trước đó, các tình nguyện viện đều phải trải qua xét nghiệm Covid-19 trong vòng 48 giờ và nếu kết quả là âm tình thì mới đủ điều kiện tham dự. Trong suốt buổi hòa nhạc thì mọi người cũng đều phải đeo khẩu trang bảo hộ trong khi xem ca sĩ biểu diễn.

Đồng thời, họ sẽ phải đeo một thiết bị tiếp xúc ở trên cổ giúp thu thập dữ liệu về chuyển động của mỗi người cũng như khoảng cách của họ trong đám đông. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng sẽ yêu cầu các tình nguyện viên dùng nước rửa tay có chứa huỳnh quang để sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, họ sẽ quét tia UV để xác định bề mặt có thể lây lan virus.

Kết quả của dự án sẽ được công bố vào đầu tháng 10.

Tuy nhiên, dự án vừa diễn ra đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì bỏ ra cả đống tiền để làm thí nghiệm dự án như thế này, thì nên loại bỏ những sự kiện tập trung đông người trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, và thí nghiệm như thế này quá nguy hiểm, không đảm bảo tính an toàn cho các tình nguyện viên.

DL (t/h)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: