Đức 'từ chối' lời đề nghị sửa chữa và cải tiến xe tăng để gửi tới Ukraine

(CLO) Chính phủ Đức được cho là từ chối lời đề nghị sửa chữa và cải tiến 100 xe tăng của một công ty vũ khí để gửi tới tiền tuyến Ukraine.

Rheinmetall, một nhà sản xuất vũ khí của Đức, cho biết 100 xe tăng Marder tại nhà máy của họ có thể được sửa sang để sẵn sàng chiến đấu, cho phép quân đội Đức gửi tới Ukraine.

duc tu choi loi de nghi sua chua va cai tien xe tang de gui toi ukraine hinh 1

Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall cho biết 100 xe tăng Marder đậu tại nhà máy của họ có thể sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo trên tờ Bild, Bộ Quốc phòng Đức đã trả lời rằng các xe tăng ngừng hoạt động sẽ mất quá nhiều thời gian để tân trang. Tuy nhiên, bộ này chưa cử bất kỳ ai đến kiểm tra các xe tăng trước khi từ chối lời đề nghị.

Đại sứ Ukraine tại Berlin Andrij Melnyk nói: “Nếu đúng là Bộ quốc phòng Đức vẫn chưa kiểm tra xe tăng Marder, thì đây là một vụ bê bối". Ông Melnyk nói thêm rằng: "Berlin không tỏ ra khẩn cấp mặc dù cuộc chiến của Nga chống lại người dân Ukraine đã diễn ra trong 45 ngày".

Nga đang rất muốn Đức bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng khi quân đội của họ chuẩn bị đối mặt với một cuộc tấn công dữ dội của Nga ở phía đông. Người Ukraine đã xác định Marder, một loại xe tăng hạng nhẹ đang dần ngừng hoạt động của Bộ quốc phòng Đức, là một giải pháp phù hợp.

100 chiếc xe tăng được đề cập hiện đang đậu trong khuôn viên của một nhà máy Rheinmetall và công ty cho biết rằng họ có thể sửa sang lại 20 chiếc trong vòng 8 tuần tới và 50 chiếc nữa trong vòng nửa năm.

Các chuyên gia cho biết, tốc độ và sự nhanh nhẹn của Marder có khả năng mang lại cho người Ukraine lợi thế chiến trường trước các xe tăng hạng nhẹ BMP cồng kềnh hơn từ thời Liên Xô mà quân đội Nga đang sử dụng.

Đức vẫn còn 370 xe tăng Marder đang hoạt động. Phương tiện chiến đấu lần đầu tiên được đưa vào kho vũ khí của Bundeswehr cách đây nửa thế kỷ và được cho là sẽ được thay thế phần lớn bằng xe tăng PUMA tiên tiến vào năm 2020.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong sản xuất và các vấn đề kỹ thuật đã khiến xe tăng mới gặp khó khăn, đồng nghĩa với việc binh lính Đức vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Marder trong các bài tập huấn luyện.

Mai Anh (theo telegraph)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: