(CLO) Rheinmetall, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, đã thông báo rằng lợi nhuận hoạt động của công ty đã tăng gần gấp đôi trong nửa đầu năm 2024 và hiện có số lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục trị giá hơn 50 tỷ USD. Công ty cho biết xung đột ở Ukraine đã "cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh".
(CLO) Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm xuất khẩu vũ khí. Nước này đã lên kế hoạch cho phép chuyển tên lửa phòng không Iris-T và máy bay chiến đấu Eurofighter cho Ả Rập Xê Út.
(CLO) Đức đã hứa sẽ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỷ euro cho Ukraine trước chuyến thăm Đức tới đây của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, theo Bộ Quốc phòng Đức cho biết hôm thứ Bảy (13/5).
(CLO) Quân đội Đức đang lên kế hoạch mua bổ sung 28 khẩu lựu pháo (pháo tự hành) loại PzH 2000 để thay thế số vũ khí đã được chuyển đến Ukraine vào năm ngoái.