Đức và Canada ký thỏa thuận về năng lượng hydro xanh

(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ký thỏa thuận tại Newfoundland, ngôi nhà tương lai của hydro xanh. Các công ty năng lượng của Đức cũng đã đồng ý nhập khẩu hydro của Canada.

Giải pháp năng lượng sạch

Thủ tướng Đức Scholz và Thủ tướng Canada Trudeau đã ký một thỏa thuận vào hôm thứ Ba (23/8) về việc Đức nhập khẩu hydro xanh từ Canada. Tuy nhiên, những đợt giao hàng đầu tiên dự kiến chỉ diễn ra sau ba năm nữa.

duc va canada ky thoa thuan ve nang luong hydro xanh hinh 1

Thủ tướng Đức Scholz và Thủ tướng Canada Trudeau rất quyết tâm phát triển năng lượng xanh. Ảnh: DPA

duc va canada ky thoa thuan ve nang luong hydro xanh hinh 2

Hydro hóa lỏng có thể sử dụng giống như xăng hay khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Ảnh: GI

duc va canada ky thoa thuan ve nang luong hydro xanh hinh 3

Canada là nước tiên phong phát triển năng lượng Hydro xanh, đã cung cấp nhiều trạm bơm loại nhiên liệu này. Ảnh: GI

Cũng vào thứ Ba, hai nhà lãnh đạo Đức và Canada đã tham dự một hội nghị kinh tế ở Toronto. Chuyến đi tới Canada , lần đầu tiên của ông Scholz trên cương vị thủ tướng, diễn ra khi Đức đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Tại cuộc họp báo ở Toronto, ông Scholz cho biết Canada là đối tác được lựa chọn, khi Đức rời khỏi nhập khẩu năng lượng của Nga với "tốc độ chóng mặt". Ông nói: “Đất nước của các bạn có tiềm năng gần như vô biên để trở thành siêu cường về năng lượng bền vững và sản xuất tài nguyên bền vững".

Hai bên cũng cho biết họ sẽ thảo luận cả về khả năng Đức mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Canada. Trudeau cho biết hôm thứ Hai trước đó rằng "chúng tôi đang xem xét mọi cách khác nhau có thể để giúp đỡ người dân Đức và người dân châu Âu trong ngắn hạn khi họ phải đối mặt với một thách thức trong mùa đông tới".

Ông Scholz cho biết tại cuộc họp báo chung: "Canada sẽ đóng một vai trò rất, rất trung tâm trong việc phát triển hydro xanh. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui khi có thể mở rộng quan hệ đối tác trong lĩnh vực này".

Cả LNG và hydro xanh đều được coi là các giải pháp trung hạn và sẽ không thể giúp Đức trong vài tháng tới. Canada vẫn chưa có đủ phương tiện để xuất khẩu LNG ra quốc tế, và việc sản xuất hydro xanh vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu.

Hydro hoạt động như thế nào?

Việc sử dụng hydro không tạo ra khí nhà kính. Để tạo ra nó, nước phải được tách thành hydro và oxy, một phương pháp điện phân chỉ thực sự thân thiện với khí hậu nếu sử dụng năng lượng xanh (như điện gió hoặc điện mặt trời).

Về nguyên tắc, hydro có thể dùng làm nhiên liệu thay thế than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong công nghiệp và giao thông vận tải. Song bởi vì việc sản xuất nó rất tiêu tốn năng lượng, hydro hiện vẫn đắt hơn đáng kể so với nhiên liệu hóa thạch.

Những vùng nhiều gió và thưa dân cư như Newfoundland của Canada được coi là nơi lý tưởng để sản xuất hydro xanh. Các công ty năng lượng Đức Eon và Uniper cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ với Everwind của Canada bên lề cuộc đàm phán Đức-Canada với mục tiêu nhập khẩu hydro trên quy mô lớn từ năm 2025.

Ông Scholz gọi thỏa thuận là "một bước quan trọng, không chỉ để tăng cường quan hệ kinh tế song phương giữa chúng ta, mà còn là nguồn cung cấp năng lượng bền vững cho tương lai".

Hai ông Trudeau và Scholz cũng đã tham gia một hội nghị trực tuyến vào thứ Ba do chính phủ Ukraine tổ chức. Trước đó, cả hai nhà lãnh đạo đã phát biểu vào hôm thứ Hai về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Hoàng Hải (theo AP, DPA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: